-
17h44
Ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng cục Trưởng, Tổng cục Du lịch phát biểu bế mạc:
Sự quan tâm của các bên tạo nên thành công của sự kiện hôm nay. Chúng tôi đánh giá cao sự vào cuộc của các bên. Chúng ta cam kết bằng mọi cách để khách du lịch được đi du lịch an toàn. Chúng ta bắt tay nhau làm nên những gói du lịch vừa an toàn vừa hấp dẫn.
Thay mặt ban tổ chức, tôi phát động chương trình "Kích cầu du lịch nội địa, trải nghiệm Việt Nam an toàn hấp dẫn". Chúng tôi kêu gọi địa phương, doanh nghiệp du lịch, hàng không lữ hành... cùng chung tay tham dự. Đề nghị địa phương phối hợp với doanh nghiệp tổ chức sự kiện theo đặc thù điểm đến, sản phẩm tạo ra xu hướng dịch chuyển mới và an toàn. Chúng tôi đánh giá cao vai trò của Truyền thông để đẩy mạnh chương trình kích cầu. Đề nghị chính quyền địa phương đồng hành cùng doanh nghiệp đưa chương trình kích cầu đến thành công.
Tôi muốn một lần nữa nêu cao khẩu hiệu: An toàn rồi, du lịch thôi.
-
17h20
Kích cầu bằng chính chất lượng dịch vụ
Bà Nguyễn Hoài Thu - Phó Giám đốc văn phòng Hà Nội - Tổng công ty Du lịch Sài Gòn cho biết, ngay ngày đầu dịch bùng phát, công ty này đã có chương trình đảm bảo an toàn cho khách và nhân viên. Trong tháng 10, bức tranh du lịch Saigontourist khởi sắc. Doanh nghiệp đồng hành cùng doanh nghiệp lưu trú và hàng không để giới thiệu các sản phẩm mới. Đoàn khách hoãn tour từ các tháng trước đang đi du lịch trở lại với tâm thế hồ hởi.
"Tôi nghĩ chúng ta không quá băn khoăn về giá mà cố gắng phục vụ lượt khách trở lại tốt nhất. Họ sẽ là người truyền thông tốt nhất cho du lịch Việt để dịch vụ phát triển trở lại vào cuối năm. Khách an tâm, an toàn đi đã là một thắng lợi, có niềm tin để chúng ta phát triển trở lại. Ngoài khách đi theo nhóm, nên có điểm đến, dịch vụ chất lượng cao cho khách đi theo đoàn lớn. Nên kích cầu bằng chính chất lượng dịch vụ", bà Nguyễn Hoài Thu chia sẻ.
-
17h20
Các hãng hàng không có nhiều sản phẩm mới
Ông Dương Hoài Nam - Giám đốc văn phòng khu vực miền Bắc Vietjet Air cho rằng du lịch nội địa đã có khởi sắc tốt. Ngày 30/9, Vietjet Air sẽ khai thác lại đường bay quốc tế, từ Seoul về Việt Nam. Trước tiên là các chuyên gia, những người có tay nghề cao... sẽ về nước. Dù họ không phải khách du lịch nhưng từ trải nghiệm ban đầu sẽ khởi động cho những chuyến bay sau. Bên cạnh đó, họ cũng có thế nảy sinh ý định đi du lịch. Điều quan trọng là chúng ta cần có quy trình, đảm bảo cho người sau khi đi du lịch về để họ không gặp phiền phức.
Giống Vietjet Air, Đại diện hãng hàng không Bamboo Airways cho biết, ngay từ những đầu tiên dịch bùng phát, hãng sẵn sàng đồng hành cũng các đơn vị lữ hành trong nước. Sau một năm cất cánh, nghi được những thành tựu đáng kể, đơn vị tiên phong trong những sản phẩm mới. "Tất cả các chương trình kích cầu, giá không thể thấp hơn được nữa, chỉ chờ đợi tinh thần hưởng ứng của các doanh nghiệp tới đây", vị đại diện cho biết. Thời gian qua, Bamboo Airways có những sản phẩm mới, những đường bay mới, đến Côn Đảo, để góp phần kích cầu các đơn vị du lịch.
-
17h10
Doanh nghiệp cần liên kết để cùng kích cầu
Bà Trần Thị Nguyện - Giám đốc Kinh doanh SunWorld lí giải về yếu tố hấp dẫn. Theo bà Nguyện, hiện nay sản phẩm du lịch đã hấp dẫn rồi, giảm giá không còn gì để giảm nữa, thời điểm cao điểm hè đã qua... Vậy làm thế nào để hấp dẫn?
Việc đầu tiên cần làm người dân hiểu đây là thời điểm an toàn để đi du lịch.
Việc thứ hai, sản phẩm làm mới bằng nhiều cách: Làm mới hoàn toàn, làm mới các gói cũ, liên kết với nhau...
Việc thứ ba là liên kết. Liên kết các điểm ở vùng, miền như: các tỉnh Đông Nam Bộ, các tỉnh miền Tây. Bà Nguyện đề xuất Kiên Giang, Phú Quốc sẽ là điểm đến phát triển. Đây là miền nắng ấm, an toàn, được nhiều tập đoàn lớn đầu tư. Nên tổ chức chiến lược kích cầu tại Kiên Giang.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp liên kết với hàng không, các công ty lữ hành... để cùng hỗ trợ nhau phát triển. Bản thân Sungroup cũng đồng hành cùng Vietnam Airlines để đưa ra các combo du lịch hấp dẫn cho du khách. Cũng cần liên kết giữa khách sạn, công ty du lịch với nhau để cam kết chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Từ đó, khách hàng yên tâm về chất lượng. Doanh nghiệp cũng cần cam kết với nhau về giá giảm, minh bạch lộ trình thực hiện và truyền thông rộng trong giới du lịch. Chúng ta đảm bảo cuộc chơi văn minh để khách hàng thay đổi thói quen du lịch.
-
16h50
Khi an toàn rồi phải tìm cách thu hút khách
Trương Quốc Hùng, Chủ tịch CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội cho biết, năm 2020 do tác động của dịch Covid-19, ngành du lịch ảnh hưởng nặng nề. Chúng tôi cũng xác định thúc đẩy du lịch chỉ còn du lịch nội địa, đây cũng là mảng trọng tâm lớn cần tập trung phát triển.
CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội hưởng ứng chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" từ tháng 4 bằng cách phối hợp với ngành du lịch Quảng Bình, Đà Nẵng, Hà Nội để khảo sát nhu cầu du khách và thành lập liên minh phối hợp xây dựng sản phẩm hấp dẫn cho du khách. Đặc biệt, CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội làm mới sản phẩm du lịch tàu hỏa lâu nay bị lãng quên.
"Tác động của làn sóng covid-19 lần hai rất lớn, ảnh hưởng đến doanh nghiệp khiến doanh nghiệp khó khăn càng khó khăn hơn. Các doanh nghiệp đã cắt giảm tối đa, ước tính thiệt hại hơn 200 tỷ. Thời gian tới, doanh nghiệp cần sự hỗ trợ, dẫn dắt của Tổng cục, đồng hành của hàng không khách sạn và hỗ trợ của chính phủ", ông Trương Quốc Hùng chia sẻ.
Ngoài ra, Chủ tịch CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội khẳng định đặt ra thông điệp an toàn, hấp dẫn thời điểm này rất phù hợp. Hiện nay, sự an toàn đã có, chính phủ, địa phương vào cuộc sớm đẩy lùi dịch bệnh. Nhưng hấp dẫn thì sao? Ông Trương Quốc Hùng đề xuất sự vào cuộc của chính quyền địa phương. Chính phủ địa phương nên giảm giá vé, giảm thuế, phí cho doanh nghiệp du lịch trên địa bàn. Ông Trương Quốc Hùng hi vọng các cấu thành của sản phẩm như: vé máy bay (thuế cao), xe ô tô (phí cầu đường, bến bãi)... được chính quyền áp dụng chính sách giảm thuế. Ngoài ra, chính quyền nên hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn để xây dựng sản phẩm hấp dẫn.
Chủ tịch CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội nhận thấy, trong đợt kích cầu hai doanh nghiệp không nên giảm giá bằng nguồn lực của mình mà cần sự tiếp sức của chính quyền. Để hỗ trợ ngành du lịch, địa phương cũng vào cuộc như chống Covid-19. Khu nghỉ dưỡng, khách sạn nên mở cửa cả tuần, không chỉ mở cuối tuần nữa, luôn luôn mở cửa chào đón du khách. Các doanh nghiệp nên liên kết với nhau và bắt tay với hàng không, doanh nghiệp vận chuyển... cùng kêu gọi chính phủ giảm thuế.
"Doanh nghiệp không nên tăng giá nhưng không cần giảm giá dịp cuối tuần nhưng nên giảm giá giữa tuần phục vụ khách hàng thu nhập thấp. Đợt kích cầu lần hai này, CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội phục hồi lại sản phẩm đi chung xe, giới thiệu điểm đến cho du khách vào thời điểm thấp điểm", ông Hùng nói.
-
16h46
Hà Giang hướng đến là địa điểm du lịch bản sắc, an toàn
Đại diện Sở VHTT & Du lịch tỉnh Hà Giang - bà Triệu Thị Tình – Phó giám đốc Sở VHTT và DL Hà Giang cho biết, tỉnh xin chia sẻ khó khăn với ngành, chương trình kích cầu có nhiều điểm mới. Thời gian qua, Hà Giang tham gia với 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng tổ chức các hoạt động kích cầu du lịch. Song song với tuân thủ, tỉnh xây dựng sản phẩm mới để hấp dẫn du khách, kích cầu sự phát triển của ngành. Bà cảm ơn Sở VHTT & Du lịch TPHCM có các chính sách kích cầu với các tỉnh Tây Bắc. Bà khẳng định, thời gian trong dịch và sau dịch Covid-19 du khách đến Hà Giang vẫn rất đông.
Địa phương sẽ giới thiệu Cao nguyên đá Đồng Văn với du khách trong và ngoài nước. Tỉnh cũng xây dựng kịch bản kích cầu ngành du lịch trong tương lai, kết hợp phòng chống dịch. Chúng tôi đề xuất với các đơn vị, giảm thuế, hỗ trợ giá điện để giúp các doanh nghiệp kinh doanh du lịch làm tốt nhiệm vụ phát triển ngành.
Tháng 11, Hà Giang sẽ có lễ hội hoa tam giác mạch, liên hoan ẩm thực với 8 tỉnh Tây Bắc, TP HCM. Bà Triệu Thị Tình cho biết, các doanh nghiệp quan tâm đến Hà Giang, địa điểm du lịch cao nguyên đá Đồng Văn, phong cảnh ruộng bậc thang.
Tỉnh Hà Giang cam kết với Tổng Cục Du lịch, các tỉnh thành trong cả nước cùng kích cầu, xây dựng: "Hà Giang - địa điểm du lịch bản sắc, an toàn".
-
16h35
Đà Nẵng tích cực kích cầu du lịch trong thời gian tới
Ông Nguyễn Xuân Bình – Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết ngày 23/9, bệnh nhân Covid-19 cuối cùng đã xuất viện. "Tôi chia sẻ thông tin để nói rằng đời sống sinh hoạt xã hội tại Đà Nẵng đã trở lại bình thường", ông khẳng định.
Sáng 25/9, chương trình phổ biến hướng dẫn phòng chống dịch trên địa bàn thành phố sẽ được diễn ra và mời hầu hết doanh nghiệp như các chủ khách sạn, công ty lữa hành... cùng tham gia, nắm bắt thông tin phòng chống dịch kèm theo đó là yêu cầu cụ thể hơn về du lịch. Các tổ chức sẽ cùng bàn bạc và ký cam kết du lịch an toàn trên địa bàn thành phố để đảm bảo tuân thủ nghiêm túc, chặt chẽ quy trình phòng chống dịch. Điều này cũng giúp liên kết kích cầu du lịch trong thời gian sắp tới.
Ông Nguyễn Xuân Bình mong muốn doanh nghiệp trên địa bàn cả nước, các cơ quan thông tấn, báo chí hỗ trợ cho Đà Nẵng trong thời gian sắp tới để đảm bảo phòng chống dịch cho khách du lịch nội địa.
Sau đợt Covid-19 lần thứ nhất, Đà Nẵng cùng các địa phương đã triển khai chương trình kích cầu du lịch. Vì vậy, sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, chỉ từ ngày 1/7 tới 25/7, số lượng người tham quan Đà Nẵng đã tăng đáng kể. Tuy nhiên, chương trình du lịch kích cầu "Tuyệt vời Đà Nẵng ơi" có sự tham gia của các doanh nghiệp, địa phương... dự định tổ chức vào ngày 1/8 đã bị hoãn lại vì dịch Covid-19 bùng phát lần hai vào cuối tháng 7. Trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, thành phố đã nhận được sự hỗ trợ y tế của cả nước, trong đó có Huế, Hải Phòng...Thời gian tới, Đà Nẵng sẽ phát động cuộc thi "Nhớ Đà Nẵng" với mong muốn các du khách tới điểm du lịch biển này trước khi có dịch hay trong thời gian bị mắc kẹt, có thể chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ. Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng mong muốn cơ quan thông tấn hỗ trợ Đà Nẵng truyền đạt thông tin và hình ảnh của cuộc thi trong thời gian tới.
Ngoài ra, tới thời điểm này, Đà Nẵng tập trung tạo sản phẩm mới, chiến dịch phát triển sản phẩm về dài hạn. "Chúng ta phải suy nghĩ về tương lai, song song với biện pháp phòng chống dịch một cách kiên quyết và hiệu quả. Với thị trường nội địa, chúng tôi tập trung cho dòng sản phẩm về nội địa như: du lịch thể thao, đính hôn, chương trình liên quan đến snh thái, hướng về tự nhiên... với đối tượng là nhóm gia đình nhỏ", ông nói.
-
16h20
Doanh nghiệp du lịch phải tìm cách sống chung với dịch bệnh
Ông Vũ Thế Bình - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch cho biết, khi dịch xuất hiện không ai lường trước được diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn như hiện tại. Những người làm trong ngành cũng dự đoán dịch chỉ diễn ra vài tháng. Song càng ngày càng thấy hậu quả kinh khủng của dịch bệnh, ảnh hưởng nặng nề đến ngành du lịch. Có thể nói là sự kiện gây ảnh hưởng lớn nhất đến ngành du lịch từ trước đến nay.
Báo cáo của ngành du lịch thế giới cho thấy hết quý I, doanh thu từ du lịch giảm 22%, sang quý II toàn thế giới giảm 87%, 6 tháng đầu năm giảm 65%. Tốc độ giảm rất nhanh gây thiệt hại 440 tỷ USD. Tổ chức du lịch thế giới dự báo nếu dịch tiếp tục năm nay doanh thu toàn ngành sẽ giảm 1.000 tỷ USD, và giảm 1 tỷ khách du lịch. Ảnh hưởng nặng nề như vậy nên giải pháp cũng phải đặc biệt.
Ông Vũ Thế Bình cho rằng, thời gian qua, toàn ngành đã làm nhiều việc hăng hái, đợt kích cầu lần một thành công. Nhưng nếu cứ dùng các công cụ bình thường sẽ không giải quyết được khó khăn. Nếu tháng 11, 12 lại bùng dịch thì công sức bỏ ra để kích cầu nhiều mà hiệu quả thu lại không đáng bao nhiêu. Chúng ta phải vừa kích cầu vừa nghĩ giải pháp xa hơn, tốt hơn để giải quyết ảnh hưởng, ví dụ như sống chung với dịch.
Chính phủ cũng yêu cầu phải phát triển kinh tế song song phòng chống dịch. Nhiều địa phương đề cao việc chống dịch hơn phát triển kinh tế song nếu cứ thế có khi sẽ "chết trước" khi dịch đẩy lùi.
Tháng 5, 6 khi dịch đợt một giảm, Tổng cục Du lịch đã phát động kích cầu, các bên đưa ra nhiều giải pháp nhưng lần này đã không còn phù hợp. Đợt kích cầu lần này, giá không thể thấp hơn, doanh nghiệp đang kiệt sức nên sẽ có nhiều khó khăn hơn. Để giải quyết tình trạng này, doanh nghiệp nên tập trung vào chất lượng dịch vụ. Du khách phải được phục vụ tốt, đưa ra sản phẩm mới nhất hoặc được làm lại mới nhất, đưa khách đến những chỗ mới, chưa đến... Những doanh nghiệp lớn hãy cố gắng giới thiệu đến khách hàng sản phẩm mới lạ. Đợt kích cầu lần hai này, chúng ta không thể kỳ vọng khách đông ào ạt trở lại nhưng vẫn cần nỗ lực làm.
Bên cạnh đó, ngành du lịch có thể đề xuất chính phủ quan tâm bằng cách giảm thuế VAT, thuế thu nhập, lùi thời gian nộp thuế, cho vay tiền... Hiện nay, 10 – 15% doanh nghiệp giải thể, người lao động vẫn chưa tiếp cận được nhiều đến chính sách hỗ trợ của nhà nước.
Chính quyền địa phương cũng cố gắng hỗ trợ doanh nghiệp du lịch, giảm phí tham quan, vé, lệ phí hoạt động để các doanh nghiệp có động lực tiếp tục hoạt động. Chính quyền địa phương nên chia sẻ với doanh nghiệp dù mức hỗ trợ rất thấp để đồng hành cùng họ trong khó khăn. Ngoài ra, hỗ trợ doanh nghiệp bồi dưỡng, đào tạo nhân lực để chuẩn bị nguồn nhân lực tốt cho ngành trong tương lai.
Về doanh nghiệp, khó khăn đang chồng chất nhưng cũng nên nghĩ cách khác để đối phó với dịch bệnh. Nếu chỉ dùng giải pháp thông thường như giảm giá, yêu cầu hỗ trợ thì không còn phù hợp. Tổ chức du lịch thế giới đưa khẩu hiệu: Covid-19 chuyển đổi du lịch. Hãy tư duy theo cách mới, tiếp cận khách hàng theo cách mới. Có thể tìm hiểu hệ thống tự động, sử dụng trí tuệ nhân tạo, tiếp cận công nghệ mới để phát triển. Doanh nghiệp nên chuyển đổi số để khắc phục nhanh hậu quả dịch bệnh để lại.
Doanh nghiệp cũng cần ủng hộ chủ trương của Tổng cục Du lịch, kích cầu lần hai song song nghiên cứu, tìm hiểu chuyển đổi số để đưa du lịch thành ngành kinh tế số để vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch. Cần xác định dù dịch bệnh có tái phát cũng không bất ngờ và có kinh nghiệm để đối phó ngay lập tức.
-
15h44
Đại diện Alma Resort chia sẻ quy trình phòng chống dịch tại khu nghỉ dưỡng
Ông Martin Koerner - Giám đốc Thương mại tại Alma Resort, Khánh Hòa cho biết sức khỏe, sự an toàn của khách hàng và đội ngũ nhân viên là ưu tiên hàng đầu của Alma Resort, đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay. Ngay từ ban đầu, Alma đã luôn tuân thủ chặt chẽ chỉ thị và khuyến cáo của Bộ Y tế trong việc phòng chống sự lây lan của Covid-19 trong cộng đồng.
Đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống và các thức vận hành của resort. Ông Martin Koerner chia sẻ về quy trình phòng chống dịch đang áp dụng tại Alma Resort để đảm bảo an toàn cho khách hàng. Ông tin rằng cần có sự chung tay của tất cả mọi người để có thể đẩy lùi những khó khăn mà đại dịch gây ra cho sức khỏe con người, tự do du lịch và nền kinh tế.
Đầu tiên, Alma Resort đã chỉ định cán bộ quản lý và chăm sóc sức khỏe lên kế hoạch phản ứng tức thời, trong đó bao gồm việc lập điểm kiểm tra thân nhiệt tại khu vực lễ tân và cửa ra vào resort dành cho nhân viên. Đảm bảo giãn cách tối thiểu 2m tại nơi đông người như nhà hàng và khu công cộng; bố trí dung dịch sát khuẩn cá nhân tại nhiều khu vực trọng yếu trong resort. Các bề mặt thường xuyên chạm tay vào như nút bấm thang máy cũng được khử trùng thường xuyên trong ngày. Đặc biệt các phòng nghỉ đều được khử trùng sạch sẽ trước và sau khi khách rời đi.
Để mang lại kỳ nghỉ đặc biệt cho khách hàng, vai trò của nhân viên là không thể thiếu. Vì vậy, Alma phổ biến quy trình phòng chống dịch cho tất cả cán bộ trong resort, nơi mỗi người đều có trách nhiệm nhắc nhở lẫn nhau, từ cấp lãnh đạo cao nhất cho tới nhân viên làm vườn. Quy trình này bao gồm việc rửa tay, sử dụng các trang thiết bị bảo hộ đúng cách (như đeo găng tay, đeo khẩu trang....), đảm bảo giữ khoảng cách an toàn tối thiểu, được giám sát thường xuyên đặc biệt là khi giao ca.
Alma cũng khuyến cáo khách nghỉ dưỡng tuân thủ quy trình phòng chống dịch của Bộ Y tế, bắt đầu từ khi khách di chuyển từ sân bay về resort, trong quá trình check-in, xuyên suốt kỳ nghỉ cho tới khi check-out và trở về nhà an toàn.
Thêm vào đó, để giúp khách hàng hạn chế tiếp xúc nơi đông người, Alma cung cấp thêm nhiều dịch vụ tại phòng nghỉ và sử dụng vòng đeo tay thông minh để tránh sử dụng tiền mặt trong khu nghỉ dưỡng. Chiếc vòng này được sử dụng thay cho chìa khóa phòng thông thường và có tính năng ghi nhận mọi giao dịch thanh toán diễn ra trong resort. Do đó, khách hàng chỉ cần thanh toán một lần khi check-out thay vì phải dùng trả tiền mặt cho mỗi lần sử dụng dịch vụ
Ông Martin Koerner cho rằng cần có sự chung tay của toàn ngành du lịch để đối phó với đại dịch một cách hiệu quả, mỗi thành phần đều đóng vai trò quan trọng trong hành trình của khách hàng. Điều này cần phải được thực hiện không phải vì lợi ích cá nhân mà vì lợi ích chung của cộng đồng.
Giám đốc Thương mại tại Alma Resort khẳng định Alma cũng chịu ảnh hưởng to lớn bởi đại dịch như các khách sạn và resort khác. Tuy nhiên, resort có phần may mắn hơn vì hoạt động theo mô hình sở hữu kỳ nghỉ kết hợp với mô hình khách sạn truyền thống. Điều này giúp Alma có được lượng khách ổn định đến từ việc sở hữu kỳ nghỉ và qua đó duy trì được ở mức 60% công suất phòng so với tỷ lệ khiêm tốn của thị trường là 15%. "Hầu hết khách hàng của chúng tôi là gia đình, bao gồm người lớn tuổi và trẻ nhỏ. Con số này cho thấy đường lối hoạt động của Alma tạo ra niềm tin và sự yên tâm cho khách hàng, khiến nơi đây trở thành điểm đến an toàn hàng đầu tại Việt Nam", ông nói.
-
15h39
Bà Trần Thị Nguyện – Giám đốc Kinh doanh Sun World hy vọng mọi du khách đều ý thức về sự an toàn
Cùng bàn về chủ đề du lịch an toàn, bà Trần Thị Nguyện – Giám đốc Kinh doanh Sun World thuộc tập đoàn Sun Group cảm ơn ban tổ chức tạo cơ hội để tham dự tọa đàm. Đại diện doanh nghiệp cho biết đây là lần 2 ngồi lại với nhau để bàn câu chuyện kích cầu. Theo video, dữ liệu Tổng cục Du lịch đưa ra từ đầu tọa đàm, bà đánh giá các khách sạn Hà Nội, TP HCM số lượng phủ phỏng chỉ 5-10% so với trước đây.
Về phía hoạt động kinh doanh của Sun Group, bà Nguyện thông tin, doanh nghiệp mất gần một triệu lần khách trong tháng 8. Tuy nhiên, bà hy vọng hoạt động kinh doanh s có những điểm sáng trong thời gian tới.
Vị đại diện đánh giá, đợt kích cầu đợt một chứng minh hiệu quả, lần hai cần phải vào cuộc ngay. Tập đoàn Sun Group cũng đang thực hiện rất nghiêm quy tắc về an toàn. Về phía các trung tâm giải trí thực hiện quy định về: khẩu trang, khử khuẩn, khai báo y tế, khử khuẩn... và nhắc nhở khách hàng thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế. Đơn vị dán các vạch để khách hàng mua vé khi vui chơi.
Ngoài ra, với cơ sở vật chất: cabin, cáp treo, khu vui chơi đều được khử khuẩn hàng ngày. Sun Group ban hành quy định đến cán bộ nhân viên, ban hành thông báo với khách hàng về các quy định an toàn.
Với các khách sạn tại Đà Nẵng, Phú Quốc... doanh nghiệp làm việc với các quản lý để đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế đưa ra. Doanh nghiệp hy vọng các ngành vào cuộc để giữ an toàn cho ngành du lịch Việt, truyền tải thông điệp tôi an toàn với tất cả khách hàng, người dân. Bởi lẽ, mỗi người ý thức về cách phòng bệnh thì tất cả chúng ta mới an toàn.
Bà Nguyện cho rằng, đây là lần thứ hai chúng ta chiến thắng Covid-19 nhưng không có nghĩa chúng ta bỏ các quy tắc an toàn. Tập đoàn mong muốn các ngành cùng đồng hành hướng đến xây dựng Việt Nam – một điểm đến an toàn, hấp dẫn.