"Tôi từng mơ ước có thể phụ thuộc 100% vào các sàn thương mại điện tử, nhưng sau hai năm cày cuốc, tôi đã vỡ mộng và quyết định rút lui.
Thật vô lý khi nhân viên các sàn kêu gọi người bán hạ giá sản phẩm, thậm chí chấp nhận lỗ đến 90% giá trị, với lý do tăng tương tác với khách hàng, coi như chi phí quảng cáo.
Thực tế, khi tôi bán lỗ, khách hàng đổ vào mua ồ ạt. Nhưng khi hết khuyến mãi, dù tôi để giá bình thường (vốn đã rất thấp, chỉ lời khoảng 2-3% so với giá gốc), vẫn không ai mua.
Qua tìm hiểu, tôi nhận ra rằng các shop khác cũng liên tục hạ giá sản phẩm xuống mức ngang với giá khuyến mãi của tôi.
Cứ như vậy, các sàn liên tục quay vòng giữa các shop, tạo ra một thị trường lúc nào cũng có giá thấp, trong khi người bán thì lỗ nặng.
Nhận thấy điều này, tôi quyết định rút khỏi sàn thương mại điện tử, và đó là một quyết định sáng suốt. Càng về sau, các shop sẽ ngày càng giảm phụ thuộc vào sàn.
Tôi tin rằng thời đại của thương mại điện tử kiểu này sẽ sớm kết thúc trong tương lai không xa".
Độc giả nickname Minz chia sẻ như trên, sau 2 năm bán hàng trên sàn thương mại điện tử, độc giả này nhận ra sự phụ thuộc vào nền tảng này là sai lầm vì bị cuốn vào vòng xoáy giảm giá bán để cạnh tranh.
Bình luận này được viết sau thông tin một số sàn thương mại điện tử sẽ tăng phí với người bán, kể từ tháng tư.
Tuần qua, Shopee, TikTok Shop thông báo áp dụng tăng phí sàn với các nhà bán hàng kể từ 1/4. TikTok Shop gọi là "phí hoa hồng", tăng từ 1-3% lên 1-4% với gian hàng thông thường (shop thường) và 1-5,78% lên 1,21-7,7% với gian hàng chính hãng (shop mall). Trong khi đó, các điều chỉnh của Shopee áp dụng với shop thường, với phí sàn tối đa - gọi là phí cố định - từ 4% lên mức cao nhất 10%. Hầu hết ngành hàng hiện chịu phí 3-4% sẽ thành 7-9% từ tháng sau. Ngoài ra, Shopee còn ngừng cung cấp miễn phí một số gói hỗ trợ nhà bán khác liên quan, thu phí cố định vận chuyển trả hàng. |