Thành phố giao lưu tiếp giáp với tuyến mương thoát nước ra sông Nhuệ, phía đông giáp đường Nam Thăng Long, phía tây giáp sông Nhuệ, phía nam giáp đường Hoàng Quốc Việt. Trong tương lai, về phía bắc sẽ có một tuyến đường mới chạy qua, còn ở phía nam, đường Hoàng Quốc Việt sẽ được kéo dài đến ga Cầu Diễn và phần kéo dài này sẽ tạo thành ranh giới phía nam của Thành phố giao lưu.
Mục tiêu của dự án là xây dựng một khu đô thị mới có cơ sở hạ tầng đồng bộ đạt tiêu chuẩn quốc tế, trong đó sẽ xây dựng một loạt các công trình mang tính giao lưu quốc tế như trung tâm khoa học công nghệ, trung tâm công nghệ cao, trung tâm tài chính, khách sạn, bệnh viện, khu văn hoá, khu vui chơi giải trí...
Xây dựng nhiều nhà cao tầng
Tổng diện tích đất dành cho dự án Thành phố giao lưu là 96 ha, trong đó xây dựng nhà ở là 31 ha, gồm 23 ha cho nhà cao tầng và 8 ha cho nhà thấp tầng. Các khu nhà cao đến 24 tầng sẽ được xây dựng với tổng diện tích 750.000 m2 và các khu nhà thấp tầng có diện tích 110.000 m2. Sau khi hoàn thành, Thành phố giao lưu sẽ giải quyết chỗ ở cho 26.700 người.
Tổng vốn đầu tư cho dự án này lên tới 28,4 triệu USD, được huy động từ các đối tác trong công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh địa ốc, một số ngân hàng trong nước và quốc tế, vốn vay ưu đãi của Nhật Bản, một số công ty trong nước và các nhà đầu tư... Thành phố giao lưu được Hà Nội xác định là dự án thí điểm việc sử dụng kết hợp nhiều nguồn vốn đầu tư, với thời hạn hoàn vốn hơn 3 năm.
Từ nay đến 2002, dự án sẽ hoàn thành thủ tục giao nhận đất và tiến hành xây dựng một số hạng mục công trình chung cư và công trình thể thao phục vụ SEA Games 2003.
(Theo SGTT)