Nữ nhân viên văn phòng ở Bình Thạnh đến khám tại phòng khám ACC. Sau khi kiểm tra tình trạng, bác sĩ Hoisang Gong (chuyên môn trị liệu thần kinh cột sống) kết luận, đây là hệ quả của một quá trình dài bệnh nhân ít vận động, ngồi nhiều khiến cơ bị suy yếu. Sau một đêm ngủ sai tư thế kích hoạt cơn đau dẫn đến tình trạng không thể đứng thẳng.
![Bác sĩ Hoisang điều trị cho nữ bệnh nhân đau lưng (Ảnh: Hải Lê)](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2023/10/17/Image-710691661-ExtractWord-0-8365-4407-1697535911.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=bqD702Pa-NnyJom6zFZA0w)
Bác sĩ Hoisang điều trị cho nữ bệnh nhân đau lưng. Ảnh: Hải Lê
Để điều trị cho bệnh nhân, bác sĩ chỉnh nắn phần hông xương chậu, kết hợp vật lý trị liệu và điều trị cơ bằng cách dùng tay kèm gel nóng tác động lên cơ. Sau 6 buổi trị liệu, sức khỏe bình phục trở lại. Chị được bác sĩ khuyên thay đổi lối sống (thường xuyên đi bộ, đi bơi) để tránh tái phát.
Trường hợp khác là cụ bà Nguyễn Thị Vân (70 tuổi, TP HCM) được người nhà đưa đến phòng khám ACC thăm khám tình trạng đau lưng, yếu cơ, lê đôi chân nặng nề, nhấc từng bước khó khăn.
Bác sĩ Hoisang kiểm tra chụp X-Quang của bà Vân nhận thấy, đốt sống L5S1 chèn ép dây thần kinh gây đau mỏi lưng, bắp đùi kéo dài dẫn đến yếu cơ chân, đi khập khiễng.
Bệnh nhân cho biết mình bị đau lưng nhiều năm, mỗi lần tái phát, bà lại dùng thuốc giảm đau. Các cơn đau xuất hiện tần suất dày hơn và mức độ đau đớn tăng lên. Bác sĩ Hoisang đưa ra phác đồ điều trị chỉnh nắn cột sống bằng phương pháp Chiropractic (trị liệu thần kinh cột sống) cho bệnh nhân, kết hợp tập vận động trị liệu để kích hoạt cơ chắc khỏe trở lại. Đầu tháng 10 vừa qua, sau 2 tháng điều trị, cơn đau lưng giảm của cụ bà đã đáng kể và không còn đi tập tễnh như trước nữa.
Bác sĩ Hoisang cho biết, trường hợp của cụ bà là một trong rất nhiều người có triệu chứng đau lưng nhưng không điều trị sớm dẫn đến các biến chứng. Bên cạnh đau lưng mạn tính ở người trung và cao tuổi, nhiều người trẻ cũng gặp tình trạng đau lưng do thói quen ít vận động, ngồi nhiều.
"Khi còn trẻ, tôi từng bị chấn thương lưng ở Hàn Quốc. Vấn đề sức khỏe đã đưa tôi đến với phương pháp Chiropractic. Sau đó tôi quyết định sang Mỹ du học, nghiên cứu về ngành này. Đây là phương pháp an toàn, không cần phẫu thuật mà có thể giải quyết tận gốc vấn đề các cơn đau cho bệnh nhân", bác sĩ Hoisang chia sẻ.
Bác sĩ Hoisang từng tốt nghiệp chuyên ngành Y khoa tại Đại học Life University ở Marietta, Georgia, Mỹ. Trước khi đến Việt Nam, bác sĩ Hoisang đã khám chữa bệnh nhiều năm tại Mỹ và Thái Lan, nơi anh đúc kết kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực Chiropractic để điều trị chấn thương thể thao và mô mềm, đau cổ và đau lưng.
Năm 2015, bác sĩ Hoisang đến TP HCM, làm việc tại phòng khám ACC. Bác sĩ luôn mong muốn mang phương pháp chữa lành các chứng đau mạn tính không dùng thuốc hoặc phẫu thuật đến với người dân Việt Nam.
![Bác sĩ Hoisang nắn chỉnh cột sống, chữa đau lưng cho bệnh nhân](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2023/10/17/Image-ExtractWord-1-Out-7482-1697535911.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=jjnAFqxL4wvzlaNCqz-PXA)
Bác sĩ Hoisang nắn chỉnh cột sống, chữa đau lưng cho bệnh nhân. Ảnh: Hải Lê
Trong 10 năm làm nghề, điều trị cho hàng ngàn bệnh nhân mắc bệnh xương khớp, bác sĩ Hoisang luôn tâm niệm phải tìm nguyên nhân gốc rễ để trị dứt điểm cho bệnh nhân, để họ không cần quay trở lại khám nhiều lần. Anh rất tâm đắc phương pháp Chiropractic kết hợp vật lý trị liệu và phục hồi chức năng đang áp dụng tại ACC. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ai lo ngại tác dụng phụ của sử dụng thuốc hay biến chứng sau phẫu thuật.
"Các nghiên cứu ở Mỹ và châu Âu đã chứng minh rằng Chiropractic là phương pháp điều trị tích cực và an toàn, có thể áp dụng với mọi đối tượng, kể cả người cao tuổi, trẻ em hoặc phụ nữ có thai", bác sĩ cho hay.
Phương pháp này được thực hiện dựa trên mối liên quan giữa hệ cơ-xương-khớp của cơ thể với hệ thần kinh trung ương. Khi cột sống bị mất cân bằng sẽ cản trở hoạt động của tủy sống, dây thần kinh, từ đó ảnh hưởng các cơ, khớp hoặc và các cơ quan nội tạng khác của cơ thể.
Các bác sĩ thực hiện thao tác nắn chỉnh bằng tay nhẹ nhàng, tác động trực tiếp lên đốt sống của bệnh nhân, nhằm điều chỉnh các vấn đề sai lệch, giải phóng sự chèn ép dây thần kinh, từ đó triệu chứng đau nhức giảm dần và chấm dứt hẳn.
![Bổ sung lại chú thích ảnh (Ảnh: Hải Lê)](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2023/10/17/Image-471884558-ExtractWord-2-3652-7472-1697535912.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=J-eP2PnUguOnNQK0pL8F7A)
Bác sĩ Hoisang chiếu tia laser thế hệ IV hỗ trợ phục hồi khớp gối cho bệnh nhân. Ảnh: Hải Lê
"Cơ thể có khả năng tự chữa lành, tự bảo dưỡng nếu các vấn đề được giải quyết từ gốc rễ. Với các bệnh cơ xương khớp, có thể áp dụng phương pháp điều trị bảo tồn là Chiropractic kết hợp vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Theo cách này, việc hồi phục của cơ thể không phải ngày một ngày hai nhưng an toàn và cho kết quả lâu dài", bác sĩ Hoisang nhấn mạnh.
Yên Chi