Theo tờ trình, Chính phủ đề nghị tại kỳ họp thứ ba tới, Quốc hội ra nghị quyết về sửa đổi Điều 7 Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất. Theo đó, thuế chuyển quyền sử dụng đối với đất xây dựng, nhà ở... sẽ giảm từ 4% xuống mức 2%.
Chính phủ cho rằng việc điều chỉnh giảm thuế nhằm đảm bảo tương đồng với thuế suất quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân, đồng thời khuyến khích hộ gia đình, cá nhân kê khai, đăng ký nộp thuế khi thực hiện giao dịch, chuyển quyền sử dụng đất trong thời gian từ nay đến ngày 1/1/2009, khi Luật thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực.
Đa số ủy viên Thường vụ đã không đồng tình với việc ban hành nghị quyết này, bởi từ khi ban hành đến khi Luật thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực chỉ 6 tháng, khoảng thời gian quá ngắn. Hơn nữa, Chính phủ trình nội dung này quá muộn, Thường vụ Quốc hội chưa thể thẩm tra.
Cũng trong sáng nay, Thường vụ Quốc hội đã đồng ý để Chính phủ rút lại hai dự luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam (sửa đổi) và Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Hà Văn Hiền cho rằng không thể lùi việc xây dựng luật tới tận năm 2010, mà tại kỳ họp thứ 4 cuối năm, Chính phủ phải trình.
"Thực tế hiện nay có rất nhiều vấn đề, nếu không kịp thời sửa luật sẽ rất bất cập. Như tình hình lạm phát hiện nay, việc điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nước có nhiều lúng túng thì một trong nhiều nguyên nhân là luật hiện nay đã không trao tính tự chủ cho ngân hàng nhà nước", ông Hiền nói.
Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 12 sẽ khai mạc vào ngày 6/5 và kéo dài đến 7/6. Quốc hội sẽ thông qua 13 dự luật và cho ý kiến 7 dự luật khác. Việc điều chỉnh địa giới hành chính Hà Nội và một số tỉnh cũng sẽ được thông qua vào vào ngày cuối cùng của kỳ họp.
Hồng Khánh