Ngày 19/11, đoàn công tác chính phủ do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu đã về kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả, chia sẻ mất mát với người dân Bình Định trong trận lũ lịch sử vừa qua.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thăm hỏi anh Mạnh Trọng Kim có vợ và con bị chết do lũ lịch sử gây ra tại xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn (Bình Định). Ảnh: Minh Thùy. |
Phó thủ tướng về thăm thị xã An Nhơn, địa phương thiệt hại nặng nề nhất trên địa bàn tỉnh khi có đến 8 người chết do mưa lũ; đi thị sát tuyến đê Công Thắng bị sạt lở nghiêm trọng, kiểm tra việc khắc phục mố cầu Liêm Trực trên tuyến quốc lộ 1A.
Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Định, cơn lũ vừa qua trên địa bàn tỉnh đã làm 18 người thiệt mạng, một mất tích, ước tính tổng thiệt hại gần 1.600 tỷ đồng. Ông Lê Hữu Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhận định, trận lũ lớn diễn ra bất ngờ, không kịp trở tay. "Bất thường nhất là lũ xảy ra ở vùng miền núi, điều mà từ trước đến nay chưa hề có. Do diễn biến bất ngờ, công tác cứu hộ ở Bình Định lực bất tòng tâm", ông Lộc nói.
Ông Lộc kiến nghị Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 5.000 tấn gạo và 300 tỷ đồng để cứu trợ nhân dân vùng thiên tai gồm lương thực, giống cây trồng, thuốc chữa bệnh, vệ sinh môi trường, khắc phục giao thông, nước sạch, điện. Hỗ trợ lắp đặt ngay 12 trạm đo lượng mưa tự động cho 5 hồ chứa nước lớn của tỉnh và hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác thu thập, điều tra hiện trạng đợt lũ vừa qua.
Trận lũ lịch sử khiến hàng nghìn ngôi nhà ở các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi bị sập hoàn toàn, tốc mái hư hỏng nặng. Người dân bỗng chốc lâm cảnh "màn trời, chiếu đất". Ảnh: Trí Tín. |
Sau khi làm việc với tỉnh Bình Định, chiều 19/11, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng đoàn công tác về kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả ở vùng rốn lũ huyện Nghĩa Hành, địa phương bị thiệt hại nặng trong trận lũ lịch sử vừa qua ở Quảng Ngãi.
Sau trận lũ vượt đỉnh lịch sử, tại Quảng Ngãi có 15 người chết, một mất tích và 75 người bị thương, ước tính tổng thiệt hại ban đầu là 1.730 tỷ đồng. Tính đến chiều 19/11, có hơn 2.500 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang đã về các vùng rốn lũ huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức giúp chính quyền địa phương và nhân dân khắc phục hậu quả; thăm khám, cấp thuốc chữa bệnh cho người dân.
Theo ông Cao Khoa, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, để kịp thời hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ cho người dân, đề nghị Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp gạo, thuốc... để tổ chức khám bệnh cho dân; tiêu độc khử trùng nhằm xử lý ô nhiễm môi trường các vùng bị ngập lũ, phòng chống dịch bệnh; hỗ trợ 800 tấn giống lúa, ngô, rau màu các loại để kịp thời gieo sạ vụ mùa sắp tới.
Hơn 2.500 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang đã về vùng rốn lũ ở Quảng Ngãi giúp địa phương cùng người dân khắc phục hậu quả. Trong ảnh, lực lượng bộ đội Quân khu 5 đang cùng giáo viên trường THCS Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành dọn vệ sinh trường, lớp học. Ảnh: Trí Tín. |
"Trước mắt, các tỉnh cần khẩn trương ứng kinh phí hỗ trợ người dân sau lũ để đảm bảo nơi ăn, chốn ở cho người dân, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng dân thiếu đói, bị rét", Phó thủ tướng nói.
Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn được yêu cầu khẩn trương cung ứng giống lúa, ngô, rau màu sản xuất vụ Đông Xuân; Bộ Y tế, ngành y tế địa phương gấp rút thực hiện công tác phòng dịch bệnh, vệ sinh môi trường yêu cầu.
Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng đề nghị hai tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi rút ra bài học kinh nghiệm từ cơn lũ bất thường vừa xảy ra, đánh giá lại toàn bộ công tác phòng, chống thiên tai… Phó thủ tướng sẽ trực tiếp kiểm tra quy trình tích nước, xả lũ ở các hồ chứa, nếu phát hiện vi phạm sẽ lập tức xử lý.
Trí Tín - Minh Thùy