Công trình được xây dựng ở đoạn giữa cầu Ba Son và hầm vượt sông Sài Gòn. Phía quận 1, chân cầu nằm ở công viên bến Bạch Đằng, cách Công trường Mê Linh khoảng 125 m về phía Nam. Bên Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, chân cầu nằm ở công viên bờ sông đoạn qua khu vực ngã ba đường Nguyễn Thiện Thành và N14.
Dài 720 m, rộng 6-11 m, tĩnh không 10 m, cầu vượt sông Sài Gòn với khẩu độ 187 m để tạo không gian thông thoáng cho tàu thuyền qua lại. Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, do Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood là doanh nghiệp tài trợ vốn.

Phối cảnh cầu đi bộ. Ảnh: Liên danh Chodai - Takashi Niwa Architects và Chodai Kisojiban Việt Nam
Cầu đi bộ được thiết kế hình tượng lá dừa nước - hình ảnh đặc trưng ở Nam Bộ. Kiến trúc này được đánh giá tạo ấn tượng mạnh khi kết hợp giữa nét truyền thống giản dị, đặc trưng ở miền Nam với sự hiện đại của TP HCM hiện nay.
Công trình cũng được thiết kế không gian mở để tạo thông thoáng về tầm nhìn cho người đi bộ phía trên. Ngoài phục vụ người đi bộ, cầu còn có làn đường dành cho xe đạp và người khuyết tật. Cầu cũng được thiết kế cho xe cứu thương trong những trường hợp khẩn cấp...
Theo Giám đốc Sở Giao thông công chánh TP HCM Trần Quang Lâm, cầu được thiết kế kiến trúc dạng vòm thép không gian là lần đầu áp dụng tại Việt Nam, đồng thời là một trong những cầu đi bộ độc đáo nhất thế giới.
Quá trình triển khai, liên danh Chodai và Takashi Niwa Architects và Chodai Kisojiban Việt Nam - đơn vị tư vấn thiết kế và cũng là tác giả phương án kiến trúc đã tính toán các yếu tố về ảnh hưởng của gió, động đất, va tàu... để đảm bảo an toàn tuyệt đối công trình cũng như đáp ứng yêu cầu về thẩm mỹ. Công trình dự kiến hoàn thành dịp 30/4/2026.

Vị trí xây cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn. Đồ họa: Khánh Hoàng
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Trần Thanh Hải cho biết việc tài trợ vốn xây dựng công trình là món quà tri ân người dân thành phố đã giúp doanh nghiệp này từ một đơn vị nhỏ trở thành thương hiệu lớn như ngày nay.
Ông kỳ vọng cầu đi bộ khi hoàn thiện sẽ trở thành biểu tượng mới của TP HCM, ngoài tạo kết nối đôi bờ quận 1 với TP Thủ Đức còn là nơi người dân có thể tới tận hưởng vẻ đẹp của thành phố cũng như điểm du lịch hấp dẫn với du khách.
Tại lễ khởi công, Phó chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường cho biết cầu đi bộ được xây dựng ở vị trí đặc biệt khi nằm ngay trung tâm thành phố. Không chỉ được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc mới, công trình khi hoàn thành cũng giúp đồng bộ cảnh quan tại khu vực này khi tương lai có nhiều dự án lớn được thành phố triển khai như: đường ven sông, không gian ngầm, cảng hành khách... Thành phố cũng trân trọng sự đóng góp từ Nutifood khi doanh nghiệp tài trợ toàn bộ vốn làm công trình.

Phó chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Gia Minh
Ngoài cầu đi bộ, kết nối Khu đô thị Thủ Thiêm với khu vực xung quanh được quy hoạch 4 cây cầu và một hầm. Trong đó, hầm vượt sông Sài Gòn và hai cầu Thủ Thiêm, Ba Son đã đưa vào khai thác. Hai cầu còn lại gồm Thủ Thiêm 3 (nối quận 4) và Thủ Thiêm 4 (nối quận 7) chưa được đầu tư.
Gia Minh