Cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành qua Bình Dương bắt đầu từ đường ĐT 743 qua TP Thuận An đến đoạn giáp ranh Bình Phước dài 52 km. Trong đó có 45,6 km cao tốc đầu tư mới và 6,5 km đường dẫn cao tốc giữ nguyên theo hiện trạng đi trùng đường ĐT743.
Dự án được quy hoạch với quy mô 6 làn xe cao tốc, vận tốc thiết kế 100 km/h. Trong giai đoạn 1, tuyến đường được đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP), quy mô 4 làn xe cao tốc, làn dừng xe khẩn cấp liên tục toàn tuyến, bề rộng nền đường 25,5 m, tổng mức đầu tư khoảng 8.800 tỷ đồng.
Công trình do liên danh Tổng Công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp (Becamex IDC), Công ty CP Phát triển hạ tầng kỹ thuật (Becamex IJC), Công ty CP Phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex Bình Phước và Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả đầu tư xây dựng. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng gần 8.300 tỷ đồng do ngân sách chi trả.
Trước đó, 6,6 km qua Bình Phước được khởi công vào cuối năm 2024. Trong khi đoạn qua TP HCM dài 1,7 km với vốn đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng đang được rà soát bố trí nguồn vốn thực hiện.
Theo UBND tỉnh Bình Dương, tuyến cao tốc khi khai thác sẽ kết nối từ đường Vành đai 3 TP HCM đến thị xã Chơn Thành (Bình Phước), tạo động lực phát triển cho khu vực Đông Nam Bộ, mở rộng không gian đô thị và công nghiệp, liên kết vùng.
Phát biểu chỉ đạo lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết dự án có ý nghĩa chiến lược trong việc phát triển kinh tế xã hội vùng Đông Nam bộ và Tây Nguyên. Lãnh đạo Chính phủ đề nghị tỉnh Đăk Nông, Bình Phước và các bộ ban ngành cần đẩy nhanh thủ tục để khởi công cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành trong dịp 30/4 tới.
Để dự án cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành có hiệu quả, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các nhà đầu tư cần rút ngắn tiến độ, thông xe dịp 2/9/2026 thay vì đầu năm 2027 như dự kiến. "TP HCM và Bình Phước cần thực hiện hoàn thành những đoạn đường đi qua địa phương mình để tuyến được thông suốt khi Bình Dương hoàn thành", Thủ tướng nói.
Phước Tuấn