Theo ông Hoàng Đình Phi - Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong cho biết, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản cho phép Công ty Cổ phần Sao Mai - Bến Đình (PVSB), thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) được dừng dự án khu căn cứ Dịch vụ công nghiệp dầu khí Vân Phong. "Nguyên nhân chấm dứt dự án do PVN không thu xếp đủ vốn đầu tư", ông Phi cho VnExpress.net biết.

Trước đó, tháng 2/2013 do không kêu gọi được nhà đầu tư tham gia nên PVSB đã xin chấm dứt dự án. Theo giấy chứng nhận được Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong cấp tháng 5/2011, nếu đi vào hoạt động, khu căn cứ sẽ có chức năng phục vụ hậu cần cho ngành khai thác và chế biến dầu khí như xây dựng khu cảng, đóng mới giàn khoan...
Dự án có tổng vốn đầu tư 25.000 tỷ đồng (khoảng 1,3 tỷ USD) nằm trên diện tích 350 hécta tại khu vực Mũi Du, phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa.
Ngoài ra, ông Phi thông tin thêm, hiện đang có 2 dự án đăng ký đầu tư tại khu kinh tế Vân Phong, trị giá hàng tỷ USD. Trong đó, nhà đầu tư Nhật Bản sẽ đầu tư 3,8 tỷ USD xây dựng nhà máy nhiệt điện công suất 2.640 MW. "Hiện nhà đầu tư đang làm việc với Bộ Công thương để làm theo hình thức BOT. Dự kiến 2015 sẽ khởi công nhà máy", ông cho hay.
Cùng với đó, dự án lọc dầu Nam Vân Phong, công suất 10 triệu tấn/năm, vốn đầu tư hơn 4 tỷ USD cũng đang làm thủ tục để giao Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đầu tư. Khu kinh tế Vân Phong có diện tích hơn 150.000 hécta, hiện đã có 120 dự án đi vào hoạt động, trong đó có hơn 40 dự án du lịch đang triển khai.
Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã cấp mới 28 giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 12.000 tỷ đồng, trong đó có 4 dự án thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, 2 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với vốn đăng ký 2,4 triệu USD. Cũng trong thời gian này, tỉnh thu hồi 11 dự án, tập trung chủ yếu tại khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh và 2 dự án thuộc khu kinh tế Vân Phong. Trước tình trạng này, lãnh đạo tỉnh đánh giá tình hình thu hút vốn đầu những tháng đầu năm 2013 đạt rất thấp, cả vốn trong nước và nước ngoài. Các dự án đã cấp giấy phép thiếu vốn triển khai do tình hình kinh tế khó khăn, khó tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng… 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có khoảng 180 doanh nghiệp giải thể. |
Trí Tín - Huyền Thư