Yêu cầu được Sở Giao thông Vận tải thông báo đến các bến xe, doanh nghiệp vận tải cùng chính quyền các địa phương. Việc khai báo y tế áp dụng hình thức online, giấy, đảm bảo thông tin họ tên, điện thoại, biển số xe, thời gian di chuyển, thông tin dịch tễ. Riêng loại hình xe chạy hợp đồng điện tử phải lưu trên phần mềm thông tin phương tiện, lái xe, hành khách, lộ trình di chuyển...
Khách đi xe buýt tuyến số 5 (Chợ Lớn - Biên Hoà) hồi tháng 4/2020. Ảnh: Quỳnh Trần.
Đây là lần đầu tiên tài xế xe ôm truyền thông và khách đi được yêu cầu phải khai báo y tế. Chính quyền địa phương được yêu cầu phải tuyên truyền, vận động từng tổ xe ôm tự quản chấp hành nghiêm. Việc khai báo y tế với các tài xế, nhân viên và khách nhằm sớm phát hiện trường hợp nghi bệnh, ngăn chặn dịch lây lan.
Ngoài khai báo y tế, ôtô khách, buýt, xe hợp đồng... không được chở quá 50% sức chứa và 30 người; khách đi xe phải ngồi cách nhau tối thiểu một mét. Sau hành trình, phương tiện, bến xe, nhà ga cần phun xịt khử khuẩn... Hiện, toàn bộ xe chở khách từ TP HCM được yêu cầu không dừng đón, trả khách tại vùng có dịch. Trường hợp không chấp hành sẽ bị phạt từ 5-10 triệu đồng.
Đợt dịch thứ 4 bùng phát từ hôm 27/4, đã xuất hiện ở 28 tỉnh thành. Tổng số ca nhiễm cộng đồng ghi nhận đến trưa nay là 1.539. Trong đợt dịch này, TP HCM ghi nhận 2 ca nhiễm và một ca nghi nhiễm. Trước diễn biến dịch phức tạp, nhất là ở các khu công nghiệp tập trung đông người, hôm qua TP HCM yêu cầu công nhân phải khai báo y tế hằng ngày.
Gia Minh