Ngã tư Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (quận 7, TP HCM) ùn ứ dù đã có hầm chui. Theo tôi có những nguyên nhân sau:
Thứ nhất, rất nhiều người đi xe máy và ôtô lúng túng khi đi vào ngã tư vì chưa quen với phân luồng. Thành ra họ đi chậm, đi sai làn hoặc chuyển làn gấp gây ùn tắc.
Do đó, cần có một bảng to hướng dẫn phân luồng từ cả bốn hướng vào ngã tư này. Bảng này cần cắm trước ngã tư chừng 300-400 m để nhiều người khi dừng chờ đèn đỏ dễ nhận biết.
Mũi tên chỉ làn đường đi thẳng hay rẽ trái, rẽ phải cần được vẽ trên mặt đường ngay từ đầu làn, thay vì chỉ vẽ ở cuối làn như hiện nay khiến nhiều người khó nhận ra vì đường đông nghẹt, đến tận nơi mới thấy thì dễ gây chuyển làn đột ngột, cắt mặt xe khác gây ùn ứ.
Vị trí nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ. Đồ họa: Đăng Hiếu
Thứ hai, nên phân luồng tách biệt chỉ dành cho rẽ trái và có đèn hiệu riêng. Ví dụ có luồng riêng cho xe máy và ô tô trên đường Nguyễn Hữu Thọ về quận 1 muốn rẽ trái vào Nguyễn Văn Linh đi Bình Chánh.
Việc tách luồng cho các xe rẽ phải cũng cần làm và hướng dẫn từ xa. Hiện nay nhiều xe đi thẳng đường Nguyễn Văn Linh hướng từ Bình Chánh về quận 7 vẫn án ngữ, chặn đường những xe từ Nguyễn Văn Linh muốn rẽ phải vào Nguyễn Hữu Thọ.
Yến Thanh