Ông Phạm Văn Tỉnh, Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng thủy lợi 3 (đơn vị quản lý kênh thủy lợi) cho hay đây là đợt cấp nước thử nghiệm; sau quá trình theo dõi nếu đảm bảo an toàn, tuyến kênh sẽ vận hành chính thức, cấp nước tưới cho hơn 31.000 ha sản xuất vụ chiêm xuân các huyện trên địa bàn Thanh Hoá.
Kênh bắc sông Chu - nam sông Mã cấp nước trở lại lúc 16h30 chiều 5/1. Ảnh: Lam Sơn.
Để khắc phục sự cố vỡ kênh, trong 10 ngày qua, Ban quản lý đầu tư xây dựng thủy lợi 3 đã huy động nhiều máy móc, nhân lực làm việc suốt ngày đêm. "Nhà thầu đã vận chuyển gần 20.000 m3 đất đá tới san lấp, lu lèn chân móng và đắp hai bờ kênh", ông Tỉnh nói và cho hay đến sáng nay (5/1) các phần việc cơ bản hoàn thành.
Do thi công gấp rút nhằm sớm đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, đoạn kênh vỡ ở xã Phùng Minh, huyện Ngọc Lặc chưa thể đổ bê tông như thiết kế ban đầu. Thay vào đó, sau khi đắp đất gia cố, nhà thầu trải bạt chống thấm trong lòng kênh. Theo đơn vị quản lý, đây là giải pháp trước mắt, kênh thủy lợi sẽ được sửa chữa kiên cố, trả về nguyên trạng vào thời gian thích hợp.
Lòng kênh được trải bạt tạm thời thay vì đổ bê tông do phải cấp nước cho vụ xuân cận kề. Ảnh: Lê Hoàng.
Trước đó lúc 9h45 ngày 27/12, khúc kênh bắc sông Chu - nam sông Mã (dài khoảng 70 m) chảy qua xã Phùng Minh, huyện Ngọc Lặc, bị vỡ khiến hàng vạn m3 nước đổ tràn ra đồng ruộng. Công trình bị xói trôi hơn 20.000 m3 đất, hơn 40 tấm bê tông lát mái, đáy và khoảng 400 m3 đá xây gia cố bờ kênh bị xói lở, xô lệch.
Sự cố vỡ kênh bắc sông Chu - nam sông Mã không gây thiệt hại về người song khiến hơn 30 hộ dân với khoảng 4 ha ao cá, hoa màu ở xã Phùng Minh bị cuốn trôi, vùi lấp.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sau đó giải thích sự cố vỡ kênh chính thuộc hệ thống kênh thủy lợi bắc sông Chu - nam sông Mã do "nằm trên nền địa chất cấu trúc phức tạp, lại ở vị trí ven suối, đất đào và đắp không đồng nhất...".
Tuyến kênh 4.300 tỷ bị vỡ hôm 27/12/2020. Video: Lê Hoàng.
Tuyến chính kênh bắc sông Chu - nam sông Mã là hợp phần dự án kênh thủy lợi bắc sông Chu - nam sông Mã do Ban quản lý thủy lợi III (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) làm chủ đầu tư. Tuyến kênh dài hơn 370 km, tổng vốn đầu tư hơn 4.300 tỷ đồng, được khởi công vào năm 2011, đưa vào sử dụng toàn bộ hệ thống từ 2017.
Công trình có chức năng dẫn nước từ hồ Cửa Đạt và hồ Dốc Cáy (huyện Thường Xuân) tới hơn 31.000 ha đất nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt cho nhiều huyện của Thanh Hóa như: Thọ Xuân, Yên Định, Thiệu Hóa, Ngọc Lặc, Thường Xuân...