Rất nhiều người có thói quen mở nhạc, hát karaoke tại nhà hay tại những khu vực công cộng với âm lượng lớn, kéo dài nhiều giờ, với suy nghĩ rằng trước 22h thì làm gì cũng được.
Chuyện không có gì đáng nói nếu đó là đám cưới hay đám tiệc tổ chức tại gia mỗi năm đôi ba lần. Nhưng vấn đề là họ nhậu nhẹt và hát karaoke gần như hàng tuần hoặc bất cứ thời điểm nào họ muốn.
Nhiều người lớn tuổi, người dưỡng bệnh, trẻ nhỏ cần học hành từ sớm. Chẳng lẽ sau 22h họ mới được quyền nghỉ ngơi, học tập... Chưa kể những người không có nhu cầu cũng buộc phải nghe.
Biện luận theo kiểu "người ta hát karaoke, mở nhạc trước 22h thì làm gì sai mà đòi xử phạt" hay có người còn "phán" ngược lại "muốn yên tĩnh thì ra ngoại ô mà sống" hoặc "lên núi mà ở", tôi rất nực cười với những phát ngôn ấu trĩ này.
Thực ra, rất nhiều người có thói quen mở nhạc, hát karaoke tại nhà hay tại nơi công cộng với âm lượng lớn với suy nghĩ rằng trước 22h thì làm gì cũng được. Đó là một sai lầm thiếu cân nhắc.
Theo quy định tại Mục 2.1 Thông tư 39/2010/TT-BTNMT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn tại khu vực thông thường (khu chung cư, các nhà ở riêng lẻ nằm cách biệt hoặc liền kề, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính) là:
- (Từ 06 giờ đến 21 giờ ) tối đa là 70 dBA - tương đương tiếng ồn của một máy hút bụi loại tốt, có chức năng giảm ồn, văn phòng ồn ào, siêu thị...
- (Từ 21 giờ đến 06 giờ) dưới 55 dBA - tương đương với tiếng lượng mưa rơi vừa phải, cuộc nói chuyện bình thường...
- Mức độ tiếng ồn nên được giữ dưới 65 dBA vào ban ngày và không vượt quá vượt quá 30 dBA vào ban đêm.
Như vậy việc mở nhạc, hát karaoke vượt ngưỡng cho phép, dù là ban ngày hay ban đêm cũng đều vi phạm quy định. Hành vi sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt gây ra tiếng ồn vượt quá giới hạn cho phép có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP.
Nói cách khác, đã có đầy đủ căn cứ pháp luật để xử lý các hành vi gây ồn trong khu dân cư, chứ không phải là không. Vấn đề là nhiều người chưa hiểu luật hoặc giả cố tình lờ đi.
Vì vậy, để không vi phạm luật, Nghị định hiện hành, vừa vui vẻ không mất đi tình làng nghĩa xóm thì mọi người nên tuân thủ quy định của luật và nghị định.
Đinh Anh Quân
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.