CNBC hôm 13/7 cho biết đợt nắng nóng được đặt tên Cerberus sắp ảnh hưởng tới khu vực châu Âu, có thể khiến nhiều vùng ở Tây Ban Nha, Pháp, Hy Lạp, Croatia và Thổ Nhĩ Kỳ trải qua mức nhiệt hơn 40 độ C trong những ngày tới.
Tại Italy, mức nhiệt hơn 48 độ C có thể được ghi nhận ở các đảo Sardinia và Sicily. Italy đã phát cảnh báo về nhiệt độ cao ở 10 thành phố, trong đó có các thành phố lớn như Rome, Florence và Bologna.
Nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận tại châu Âu là mức nhiệt 48,8 độ C ở Syracuse, Italy, vào tháng 8/2021. Các chuyên gia tại Cơ quan Vũ trụ châu Âu cho biết kỷ lục đó có thể bị phá trong những ngày tới.
Người đàn ông lấy áo che nắng tại Rome, Italy ngày 11/7. Ảnh: Reuters
Các nhà nghiên cứu nhận định hiện tượng nóng lên toàn cầu đang làm gia tăng khả năng xảy ra các đợt nắng nóng gay gắt và kéo dài ở khắp châu Âu. Các nhà khí tượng học kêu gọi cắt giảm lượng khí thải nhà kính, nguyên nhân gây ra tình trạng khẩn cấp về khí hậu.
Viện Sức khỏe Toàn cầu Barcelona và Viện nghiên cứu sức khỏe INSERM của Pháp hôm 10/7 công bố nghiên cứu cho thấy hơn 61.000 người đã thiệt mạng vì nắng nóng ở châu Âu hồi năm ngoái. Mùa hè năm 2022 là mùa hè nóng nhất từng được ghi nhận ở châu Âu.
"Tần suất tăng cao của các đợt nắng nóng khắc nghiệt và các hiện tượng thời tiết cực đoan khác là hồi chuông cảnh tỉnh các nhà hoạch định chính sách châu Âu cũng như phần còn lại của thế giới, thúc giục họ phải đẩy nhanh các hành động vì khí hậu", Simone Tagliapietra, thành viên cấp cao của tổ chức tư vấn Bruegel có trụ sở tại Brussels, Bỉ, nói.
Tagliapietra cảnh báo các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế và xã hội như ảnh hưởng tới hệ thống năng lượng, gây áp lực lên lưới điện do nhu cầu sử dụng tăng cao.
Người dân tránh nóng ở Murcia, Vùng Murcia, Tây Ban Nha, hôm 12/7. Ảnh: Europa Press
Ngọc Ánh (Theo CNBC)