Lực lượng Phòng vệ Israel hôm nay thông báo đã tập kích "trung tâm chỉ huy của nhóm vũ trang Hồi giáo Jihad Palestine (PIJ)" tại thủ đô Damascus của Syria, cho biết địa điểm này được dùng để lập kế hoạch và chỉ đạo hoạt động chống lại Tel Aviv.
Giới chức Israel cảnh báo sẽ đáp trả quyết liệt với "mọi tổ chức thù địch đang tìm cách cố thủ trong lãnh thổ Syria". "Chúng tôi sẽ không dung thứ những tổ chức chống lại Israel, dù họ ẩn nấp ở Damascus hay bất kỳ nơi nào khác. Chúng tôi sẽ không để Syria trở thành mối đe dọa của Israel", Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố.

Tiêm kích F-16I Israel diễn tập vào tháng 7/2024. Ảnh: USAF
Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA trước đó đưa tin Israel đã không kích một tòa nhà ở khu Dummar, tây bắc thủ đô Damascus. AFP dẫn nguồn tin nội bộ PIJ xác nhận tòa nhà là cơ sở hoạt động của nhóm và đã có thương vong trong vụ không kích.
"Máy bay Israel phóng hai quả tên lửa vào tòa nhà ở Damascus, làm ít nhất một người chết", Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), có trụ sở tại Anh, dẫn nguồn tin mô tả.
Sau khi cựu tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ vào tháng 12/2024, Israel đã thực hiện hàng trăm cuộc không kích vào Syria và triển khai quân đội vào vùng đệm do Liên Hợp Quốc giám sát ở Cao nguyên Golan. Đầu tuần này, tiêm kích Israel không kích miền nam Syria, nhắm vào hệ thống phòng không, kho vũ khí và sở chỉ huy với lý do đây là "mối đe dọa".
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng miền nam Syria phải được phi quân sự hoàn toàn, cảnh báo rằng chính phủ Israel sẽ không chấp nhận sự hiện diện của các lực lượng thuộc chính quyền mới của Syria gần biên giới Israel.

Vị trí Israel và Damascus. Đồ họa: AFP
Ngoại trưởng Israel Gideon Saar cũng nhiều lần bày tỏ hoài nghi về chính quyền mới ở Syria. Nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS), lực lượng dẫn đầu cuộc lật đổ chính quyền Assad, từng là chi nhánh của tổ chức Al-Qaeda tại Syria và hiện vẫn bị Mỹ cùng nhiều nước khác liệt vào danh sách khủng bố.
HTS đã cố gắng thay đổi hình ảnh trong những năm gần đây theo hướng trung dung hơn, nhưng nhiều nước phương Tây và láng giềng của Syria vẫn tỏ ra thận trọng. Trong khi đó, Canada và Liên minh châu Âu (EU) đã nới lỏng lệnh trừng phạt từng áp đặt lên Syria dưới thời ông Assad, kêu gọi ưu tiên hỗ trợ nước này tái thiết.
Thanh Danh (Theo AFP, Reuters)