-
Israel 'nín thở' chờ Iran trả đũa
Hai quan chức Israel cho biết giới chức nước này đang "nín thở chờ đợi" phản ứng của Iran sau vụ không kích phủ đầu. "Iran có thể phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel trong vài giờ tới", một người nói, thừa nhận một số quả đạn của Iran có thể sẽ xuyên thủng lưới phòng không Israel.
Một quan chức Israel thêm rằng Mỹ đã biết trước về kế hoạch không kích Iran "từ ít nhất một tuần trước" và hai bên liên tục phối hợp với nhau.
Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) có trụ sở tại Anh ước tính IRGC sở hữu hơn 100 bệ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung, có thể đánh trúng mục tiêu cách hơn 1.000 km và đủ tầm vươn tới Israel. Tên lửa đạn đạo sẽ mất khoảng 13-15 phút để bay từ Iran tới Israel.
Ngoài ra, Iran còn sở hữu nhiều máy bay không người lái (UAV) và tên lửa hành trình có thể bay tới Israel, song chúng sẽ cần vài tiếng để vượt qua quãng đường này và dễ bị bắn hạ hơn tên lửa đạn đạo.
Trong cuộc tập kích vào đầu tháng 10/2024, Iran phóng khoảng 200 tên lửa đạn đạo và UAV nhằm vào Israel, phần lớn bị phòng không nước này và Mỹ bắn hạ. Một số UAV và tên lửa vượt lưới phòng không, gây thiệt hại ở các căn cứ không quân Israel.
-
Ít nhất 50 người bị thương ở Iran
Truyền hình nhà nước Iran công bố ít nhất 50 người, trong đó có 35 phụ nữ và trẻ em, bị thương trong đòn không kích của Israel.
Người dân Iran tại hiện trường bị Israel không kích sáng nay. Ảnh: IRNA
-
Cựu quan chức Mỹ: 'Israel đã tấn công Iran quá sớm'
Ned Price, cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, nhận định đòn không kích của Israel diễn ra "quá sớm" vì nỗ lực ngoại giao của chính quyền Tổng thống Trump vẫn chưa kết thúc. "Đã có khoảng thời gian để chính quyền tìm giải pháp hạ nhiệt căng thẳng bằng biện pháp ngoại giao", Price nói.
Cựu quan chức Mỹ thêm rằng nỗ lực ngoại giao dự kiến kết thúc vào tháng 9, khi vấn đề được chuyển đến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. "Thủ tướng Netanyahu đã đóng sập cánh cửa đó bằng chiến dịch không kích", ông Price cho hay.
-
Iran xác nhận Tổng tham mưu trưởng quân đội thiệt mạng
Truyền hình nhà nước Iran xác nhận tướng Mohammad Bagheri, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang, thiệt mạng trong đòn không kích của Israel.
Tướng Bagheri tại sự kiện ở ngoại ô Tehran tháng 9/2022. Ảnh: AP
-
Ông Netanyahu: Đòn không kích của Israel rất thành công
"Chúng tôi đã thực hiện đòn không kích mở màn rất thành công. Với sự giúp đỡ của Chúa, chúng tôi sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn", Thủ tướng Netanyahu nói.
Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir và Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich, hai thành viên cực hữu trong nội các của ông Netanyahu, đều lên tiếng ca ngợi cuộc không kích phủ đầu nhằm vào Iran.
Một tòa nhà bị cháy ở thủ đô Tehran rạng sáng 13/6. Ảnh: IRNA
"Chúng ta đang trong những khoảnh khắc lịch sử. Tôi xin gửi sức mạnh và tình yêu đến các binh sĩ IDF cùng tất cả lực lượng an ninh đang chiến đấu với sự tận tụy và lòng dũng cảm", Bộ trưởng Ben-Gvir nói.
Bộ trưởng Smotrich tuyên bố Israel đang nỗ lực xóa bỏ "mối đe dọa hiện hữu" do Iran gây ra. Ông kêu gọi người dân Israel "quyết tâm và kiên nhẫn" trong những ngày tới, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ trị của Bộ tư lệnh Mặt trận Nội địa.
-
Chuyên cơ chính phủ Israel cất cánh
Các trang theo dõi hàng không dân dụng cho biết chuyên cơ Wing of Zion phục vụ Tổng thống và Thủ tướng Israel đã cất cánh từ sân bay Ben Gurion, phía đông nam Tel Aviv, song chưa có thông tin về điểm đến.
Chuyên cơ Wing of Zion gần sân bay Ben Gurion tháng 1/2020. Ảnh: Wikimedia
-
Các khu vực xảy ra nổ lớn ở Iran rạng sáng 13/6. Đồ họa: CNN
-
Lãnh tụ Iran: 'Israel sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc'
Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei cáo buộc Israel "phạm tội ác vào lúc rạng sáng" khi tấn công các khu dân cư tại Iran, đồng thời xác nhận một số chỉ huy và nhà khoa học Iran đã thiệt mạng trong vụ không kích.
"Israel sẽ phải hứng chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. Israel đã gây ra tội ác và tạo nên định mệnh cay đắng, đau đớn cho bản thân. Chắc chắn họ sẽ hứng chịu điều đó", ông nói.
-
Cơ sở hạt nhân Iran 'chìm trong biển lửa'
Video do kênh Press TV của Iran công bố cho thấy ngọn lửa và cột khói cao bốc lên từ khu phức hợp hạt nhân ở thành phố Natanz thuộc tỉnh Isfahan. Trước đó, truyền thông Iran đưa tin cơ sở hạt nhân Natanz nhiều lần trúng đòn không kích, song không nêu thiệt hại chi tiết.
Dữ liệu vệ tinh được công bố trên Hệ thống Quản lý Tài nguyên Thông tin về Hỏa hoạn (FIRMS) của NASA cho thấy đám cháy lớn bùng phát tại cơ sở hạt nhân Natanz sau 2h (5h30 giờ Hà Nội).
Đám cháy tại cơ sở hạt nhân Natanz ngày 13/6. Video: Press TV
Thủ tướng Netanyahu cho biết Natanz là một trong những địa điểm mà Israel nhắm vào trong trận không kích ngày 13/6. Cơ sở này từng bị tấn công mạng và phá hoại, nghi do Israel thực hiện.
Theo giới chuyên gia phương Tây, Natanz là cơ sở làm giàu uranium lớn nhất của Iran, cũng là nơi đặt các thiết bị tiên tiến nhất. Khu phức hợp này cũng là nơi phát triển và lắp ráp máy ly tâm, thiết bị quan trọng để chế tạo uranium phục vụ sản xuất vũ khí hạt nhân.
-
Israel kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn
Tướng Rafi Milo, lãnh đạo Bộ tư lệnh Mặt trận Nội địa thuộc quân đội Israel, cho biết "sẽ có cảnh báo trên diện rộng" sau chiến dịch không kích Iran.
"Điều quan trọng là quý vị phải tìm nơi trú ẩn ở nhà riêng hay nơi công cộng, tốt nhất là trong các cơ sở được Bộ tư lệnh Mặt trận Nội địa phê duyệt. Nếu không ở tại khu vực được bảo vệ, mọi người nên trú ẩn dưới cầu thang hoặc phòng bên trong ngôi nhà", tướng Milo nói.