Thủ tướng Phan Văn Khải đánh giá cao trình độ phát triển khoa học kỹ thuật của Israel; mong muốn hai nước tăng cường hợp tác trên những lĩnh vực phù hợp với tiềm năng và mang lại lợi ích cho cả hai bên như: Đào tạo cán bộ công nghệ thông tin, sản xuất phần mềm; hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, sản xuất phần mềm; hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là công nghệ sinh học. Thủ tướng cho rằng, Israel có thể nhập khẩu gạo, cà phê, cao su và các sản phẩm nhiệt đới khác của Việt Nam, hoặc đầu tư vào Việt Nam để sản xuất những mặt hàng phù hợp với thị hiếu của nhân dân Israel, đồng thời tranh thủ được nguồn lao động dồi dào ở Việt Nam.
Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất Israel Oded Tyrah nêu rõ: Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, có lực lượng lao động trẻ được đào tạo tay nghề, chuyên môn cao, nhiều sản phẩm của Việt Nam rất được ưa chuộng trên thị trường Israel và thế giới. Ngài Oded Tyrah bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư.
Trước đó, đoàn đại biểu Hiệp hội đã có buổi gặp và làm việc với bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường. Hai bên đã trao đổi những vấn đề cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và Israel.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng, 27/3)