
Tiêm kích F-16 Iraq xuất kích làm nhiệm vụ tấn công IS. Ảnh: AFP.
Bộ Quốc phòng Iraq cho biết các tiêm kích F-16 của nước này đã tấn công một ngôi nhà gần làng al-Sousa ở tỉnh Deir Ezzor, đông bắc Syria hôm 31/12, tiêu diệt "30 chỉ huy Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang họp bên trong". Đây là đợt không kích đầu tiên của Iraq sau khi được chính phủ Syria cho phép hoạt động trong không phận nước này, theo Reuters.
Chính phủ Iraq trước đó ám chỉ về những hoạt động quân sự quy mô lớn trên lãnh thổ Syria, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh rút toàn bộ lực lượng Mỹ. Baghdad lo ngại phiến quân IS sẽ vượt biên giới sang Iraq để trú ẩn khi phải đối mặt với những đợt truy quét lớn của quân chính phủ Syria.
Không quân Iraq từng nhiều lần tấn công mục tiêu IS trong lãnh thổ Syria từ năm 2016, lần gần nhất diễn ra vào ngày 12/12. Tổng thống Syria Bashar al-Assad hôm 30/12 cho phép máy bay chiến đấu của Iraq không kích các vị trí của IS trong lãnh thổ nước này. Quân đội Iraq cần thông báo cho chính phủ Syria trước khi triển khai không kích, nhưng không phải đợi nước này xác nhận mục tiêu là tổ chức khủng bố hay không.
Quân đội Iraq khẳng định việc hợp tác, trao đổi thông tin tình báo với Iran, Nga và Syria đã giúp họ xác định các mục tiêu IS bên trong lãnh thổ Syria để tiến hành các cuộc không kích.
IS bị đánh bại ở Iraq từ tháng 11/2017 và phải rút về hoạt động tại khu vực biên giới với Syria cũng như các hoang mạc hẻo lánh để phát động những cuộc tập kích bất ngờ. Tại Syria, IS cũng mất phần lớn lãnh thổ, chỉ còn tập trung ở một số cứ điểm nhỏ phía đông và phía nam nước này.