"Hàng chục máy bay không người lái (UAV) Karrar trang bị tên lửa không đối không đã được bổ sung để tăng cường phòng không ở tất cả các khu vực biên giới đất nước", hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA ngày 10/12 cho biết.
Những UAV này, với phạm vi hoạt động lên tới 1.000 km, được ra mắt sáng nay trong buổi lễ tổ chức tại một học viện quân sự ở thủ đô Tehran.

UAV Karrar của Iran trong cuộc tập trận tại một vị trí không xác định hổi năm 2022. Ảnh: Reuters
"Kẻ thù giờ đây sẽ phải suy nghĩ lại chiến lược của mình" bởi lực lượng Iran đã "trở nên mạnh mẽ hơn", Tổng tư lệnh quân đội Iran Abdolrahim Mousavi tuyên bố.
Theo IRNA, UAV đánh chặn Karrar, với phiên bản đầu tiên ra mắt vào năm 2010, được trang bị tên lửa tầm nhiệt "Majid" với tầm bắn 8 km "sản xuất hoàn toàn tại Iran".
Tướng Mousavi cho hay UAV trang bị tên lửa không đối không "đã thành công sau các cuộc thử nghiệm" trong cuộc tập trận quân sự diễn ra hồi tháng 10.
Iran bắt đầu sản xuất UAV từ những năm 1980 trong cuộc chiến kéo dài 8 năm với Iraq. Việc họ đẩy mạnh phát triển kho vũ khí quân sự đã làm dấy lên mối quan ngại tại nhiều quốc gia, đặc biệt là Mỹ và Israel, những đối thủ lâu nay của Tehran.
Tel Aviv cáo buộc Tehran cung cấp UAV cho các đồng minh ở Trung Đông, đặc biệt là nhóm Hezbollah tại Lebanon và lực lượng Houthi tại Yemen. Iran cũng hậu thuẫn các chiến binh Hamas, nhóm đang giao tranh ác liệt với Israel.
Iran còn bị cáo buộc cung cấp UAV cho Nga để sử dụng trong chiến dịch quân sự tại Ukraine, song nước này bác bỏ. Dù vậy, các chính phủ phương Tây vẫn áp đặt nhiều đợt trừng phạt nặng nề đối với Iran vì cáo buộc bán vũ khí.
Vũ Hoàng (Theo AFP)