Trong video do hãng thông tấn Tasnim của Iran đăng ngày 25/3, xe chở tướng Mohammad Bagheri, tham mưu trưởng quân đội nước này và tướng Amir Ali Hajizadeh, tư lệnh không quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đi dọc theo đường hầm, hai bên là loạt tên lửa và rocket được xếp trên giá hoặc lắp vào bệ phóng gắn trên xe tải.
Trong số này có một số tên lửa hiện đại nhất của Iran, bao gồm các dòng tên lửa đạn đạo tầm trung Kheybar Shekan, Ghadr-H, Sejjil, Haj Qassem và tên lửa hành trình tấn công mặt đất Paveh. Một số loại đã được Iran sử dụng để tập kích quy mô lớn lãnh thổ Israel hồi tháng 10/2024.
Tasnim cho biết căn cứ dưới lòng đất này là "một trong hàng trăm thành phố tên lửa" do IRGC vận hành, song không tiết lộ địa điểm cụ thể của cơ sở.
Căn cứ tên lửa dưới lòng đất của IRGC trong video đăng ngày 25/3. Video: Tasnim
Dựa trên video, biên tập viên Howard Altman của trang quân sự War Zone cho rằng căn cứ không có hoặc sở hữu rất ít cửa chống nổ và tường chắn, điều có thể gây ra "hậu quả thảm khốc" trong trường hợp nó bị tấn công bằng các loại bom xuyên.
"Việc thiếu các biện pháp bảo vệ trên có khả năng sẽ kích hoạt phản ứng dây chuyền, dẫn đến hàng loạt vụ nổ thứ cấp với sức tàn phá khủng khiếp. Các căn cứ vũ khí ngầm khác của Iran, đặc biệt là những cơ sở có thể phóng tên lửa qua lỗ hổng trên nóc, dường như đều có các biện pháp này ở mức độ nào đó", Altman cho hay.
Iran gần đây công bố một số video tương tự, được cho là nhằm đáp trả việc Mỹ và Israel đe dọa nhắm mục tiêu các cơ sở hạt nhân của nước này. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư cho giới lãnh đạo Iran, kêu gọi Tehran chấp nhận đàm phán hạt nhân nếu không muốn Washington xem xét dùng biện pháp quân sự.

Dàn tên lửa tại căn cứ ngầm của IRGC trong bức ảnh đăng ngày 25/3. Ảnh: Tasnim
Iran khẳng định không phát triển bom hạt nhân, song giới chức nước này từng nói Tehran sẽ cân nhắc chế tạo loại vũ khí này trong trường hợp Israel tấn công cơ sở hạt nhân của họ.
Ngoại trưởng Iran Abbas Aragchi hôm 24/3 tuyên bố nước này sẽ không đàm phán trực tiếp với Mỹ cho đến khi Washington thay đổi chính sách "gây áp lực tối đa" với Tehran, song để ngỏ khả năng đối thoại gián tiếp.
Iran sở hữu hàng nghìn tên lửa đạn đạo tầm trung và đã tiến hành hai vụ tập kích tên lửa quy mô lớn vào lãnh thổ Israel trong năm 2024, gây ra thiệt hại cho một số căn cứ quân sự của đối phương. Giới quan sát nhận định trong trường hợp xung đột Mỹ - Iran nổ ra, Tehran có thể nhắm mục tiêu lực lượng của Washington ở khu vực và các mỏ dầu tại Vịnh Ba Tư.
Phạm Giang (Theo Times, War Zone, Tasnim)