Đô đốc Habibollah Sayyari, phó điều phối viên quân đội Iran, cho biết đợt diễn tập bắt đầu ngày 29/12 với sự tham gia của "các đơn vị bộ binh, thiết giáp và cơ giới của lục quân, các tổ hợp phòng không, tàu nổi và tàu ngầm".
Không quân Iran điều oanh tạc cơ chiến lược hỗ trợ hải quân tham gia đợt diễn tập. Các quân nhân Iran sẽ luyện tập khoa mục sử dụng máy bay không người lái (UAV) thu thập thông tin chống lại lực lượng tiến công, cũng như những hoạt động trinh sát khác.

Máy bay không người lái rời chiến hạm Iran trong buổi diễn tập ngày 25/8. Ảnh: IRIAF.
Cuộc diễn tập được tổ chức tại "vùng biển chiến lược" phía đông nam eo biển Hormuz, nơi có tuyến đường biển quan trọng với 1/5 sản lượng dầu mỏ thế giới đi qua.
Đợt diễn tập của Iran diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa nước này và phương Tây leo thang. Phương Tây gần đây áp lệnh trừng phạt Iran vì trấn áp biểu tình trong nước và cáo buộc cung cấp UAV cho Nga tập kích Ukraine. Iran bác tin cung cấp vũ khí cho Nga, cũng như áp các lệnh trừng phạt đáp trả phương Tây.
Truyền hình Iran hồi tháng 5 công bố hình ảnh căn cứ UAV ngầm dưới dãy núi Zagros ở phía tây nước này. Quân đội Iran hai tháng sau đó công bố hải đội mang UAV đầu tiên với tàu mặt nước và tàu ngầm, trùng thời điểm Tổng thống Mỹ Joe Biden công du Trung Đông. Quân đội Iran tháng 8 tổ chức diễn tập UAV quy mô lớn trên toàn quốc với 150 máy bay tham gia.

Vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và vịnh Oman. Đồ họa: CSIS.
Nguyễn Tiến (Theo Times of Israel)