Shahid Beheshti, tàu sân bay có khả năng mang máy bay không người lái (UAV) và trực thăng, đã gia nhập biên chế hải quân của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trong buổi lễ được tổ chức ở thành phố cảng miền nam Bandar Abbas, hãng thông tấn Tasnim của Iran ngày 6/2 cho biết.
Đây là tàu sân bay UAV đầu tiên của Iran. Theo Alireza Tangsiri, tư lệnh hải quân của IRGC, Shahid Beheshti vốn là tàu hàng trước khi được chuyển đổi thành "căn cứ hải quân di động" trên biển.
"Bổ sung con tàu vào hạm đội là bước đi quan trọng để tăng cường năng lực phòng thủ và răn đe của Iran ở các vùng biển xa xôi, cũng như duy trì lợi ích an ninh quốc gia", ông Tangsiri nhấn mạnh.
![Tàu sân bay UAV Martyr Baqeri trong bức ảnh đăng ngày 6/2. Ảnh: Tasnim](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2025/02/06/Anh-1-1738836177-7374-1738836743.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=4YVPs54dIx5hkE6TOlsOTw)
Tàu sân bay UAV Shahid Beheshti trong bức ảnh đăng ngày 6/2. Ảnh: Tasnim
Quan chức này cho biết tàu Shahid Beheshti có tầm hoạt động lên tới gần 41.000 km, có thể vận hành trong điều kiện biển động mạnh. Con tàu có khả năng hoạt động trong vòng một năm mà không cần tiếp liệu.
Nó có đường băng dài 180 mét, có thể phóng và thu hồi các mẫu UAV cỡ lớn như Qaher, phiên bản không người lái thu nhỏ của một mẫu tiêm kích nội địa. Đây cũng là đặc điểm khiến nó trở nên khác biệt với các tàu chiến khác trong biên chế IRGC.
Shahid Beheshti còn được trang bị hạ tầng để tiếp liệu cho UAV, chiến hạm và trực thăng, cũng như mang hệ thống phòng không tầm trung và tầm ngắn, tên lửa hành trình tầm xa. Nó còn sở hữu năng lực tác chiến điện tử toàn diện, có khả năng phát hiện mọi loại tín hiệu và chống lại nhiều mẫu UAV cỡ nhỏ cùng tên lửa.
Trên tàu còn có các cơ sở y tế chuyên dụng như phòng mổ, phòng chăm sóc tim mạch, X-quang, nha khoa và tiện ích thể thao như hội trường đa năng, sân cỏ nhân tạo và phòng tập gym, theo ông Tangsiri.
Iran gần đây công bố nhiều loại vũ khí mới và đang tiến hành các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn, diễn ra từ đầu tháng 1 đến đầu tháng 3.
Loạt động thái diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Israel cũng như Mỹ dự kiến gia tăng dưới thời Tổng thống Donald Trump, người có chính sách cứng rắn với Tehran trong nhiệm kỳ đầu tiên ở Nhà Trắng.
Tổng thống Trump hôm 4/2 thông báo tái áp đặt chính sách "áp lực tối đa" với Iran và cho biết đã yêu cầu chuẩn bị phương án đáp trả Iran nếu nước này ám sát ông, điều mà Tehran nhiều lần bác bỏ.
Phạm Giang (Theo Reuters, Tasnim)