Có rất nhiều lý do để biện minh cho trận thua muối mặt của đội bóng xứ vạn đảo. Theo tôi có những lý do chủ yếu sau đây:
Thứ nhất, Indonesia quá tự tin khi xem nhẹ Australia trong khi họ quên mất rằng mình chuẩn bị thi đấu trên sân khách.
Thứ hai, HLV Kluivert dẫu có tài năng cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể nào trong một khoảng thời gian ngắn có thể kết nối và định hình lối chơi hiệu quả cho một tập thể mà "có đến 17 cầu thủ nhập tịch trong danh sách đăng ký thi đấu 23 người với 10 cái tên trong số đó đá chính, bên cạnh cầu thủ bản địa Marselino Ferdinan, hai tân binh là trung vệ Dean James và Ole Romeny được sử dụng từ đầu".
Thứ ba, Indonesia nghĩ có thể "ăn" dễ Australia bằng cách tung đòn phủ đầu trong 15 phút đầu trận. Nhưng sau đó thì chúng ta có thể thấy rõ bản lĩnh của người Úc khi họ bình tĩnh hóa giải các đợt tấn công và phản đòn với 3 bàn sau đó ngay trong hiệp 1.
Minh chứng rõ nét nhất là sự hụt hơi và lúng túng khi chống phản công của các hậu vệ Indonesia, theo tôi thì kể cả khi họ có ghi được bàn thắng mở tỉ số từ pha penalty bị bỏ lỡ thì sau đó thế trận và chiến thắng cũng sẽ thuộc về Australia bởi họ đẳng cấp hơn hẳn.
Nhìn hai bàn thắng thứ 4 và thứ 5 được ghi bằng đầu của Australia mới thấy hết được sự non kém của các hậu vệ Indonesia trong việc kèm người không bóng và chạy chỗ phá bóng mặc dù họ có thể hình tương đương với đối phương.
Tôi nghĩ Patrick Kluivert không có lỗi bởi thời gian nắm quân không nhiều, lỗi của anh này là thay vì lên lớp để các học trò bớt kêu căng thì anh ta lại hùa theo cả tập thể này với những tuyên bố hùng hồn trước trận.
Bây giờ người đang hả hê nhất có lẽ là Shin Tae-yong và người mất mặt nhất chẳng ai khác ngoài chủ tịch Thohir của Indonesia. Còn dàn lãnh đạo của PSSI (Liên đoàn bóng đá Indonesia) nên xem xét hay điều chỉnh lại chính sách nhập tịch ồ ạt cầu thủ của mình, khi mà càng ngày càng làm thui chột các tài năng bóng đá nội địa.
Trong khi chỉ tin dùng dàn ngoại binh không có gốc gác rõ rệt đến nỗi mà một số fan hâm mộ nói vui rằng đáng lẽ ra Indonesia nên thay màu áo truyền thống của mình sang gam màu cam thì mới phù hợp, ngụ ý nói đến đội hình toàn cầu thủ nhập tịch gốc gác Hà Lan và nay lại thêm cả một vị HLV cũng xuất thân từ đất nước của những bông hoa tulip.
Người Nhập Cuộc