Gói tài trợ này đến từ Tổ chức tài chính quốc tế (IFC) và Chương trình Danh mục Đồng cấp vốn (MCPP) do IFC quản lý. Hai nhà máy điện gió trên bờ được tài trợ gồm Phú Lạc 2 ở Bình Thuận và Lợi Hải 2 ở Ninh Thuận có tổng công suất 54,2 MW. Khi bắt đầu hoạt động vào cuối năm nay, hai nhà máy sẽ sản xuất khoảng 170 triệu kWh năng lượng sạch mỗi năm.
Với kinh nghiệm về phát triển các dự án điện gió, IFC nói rằng sẽ giúp 2 dự án tuân thủ thông lệ tốt nhất của ngành cũng như các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị. Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình, Phó tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Cơ Điện lạnh (REE) cho biết, hỗ trợ của IFC sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện chiến lược "xanh hoá" danh mục đầu tư ngành điện trong những năm tới.
"Lĩnh vực điện gió ở Việt Nam đang ở giai đoạn non trẻ nhưng đầy tiềm năng phát triển với quy mô lớn. Sự tham gia của IFC sẽ củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, giúp huy động nguồn vốn cần thiết để hiện thực hóa tiềm năng ngành năng lượng tái tạo của Việt Nam," ông Kyle Kelhofer, Giám đốc Quốc gia IFC phụ trách Việt Nam, Campuchia và Lào cho biết.
Đại diện của IFC cũng cam kết sẽ hỗ trợ các công ty của Việt Nam mở rộng quy mô đầu tư năng lượng tái tạo, hỗ trợ quá trình chuyển đổi hướng tới sản xuất điện phát thải lượng carbon thấp hơn.
Chương trình MCPP là sáng kiến hợp vốn sáng tạo của IFC, cho phép các nhà đầu tư tổ chức cam kết đồng cấp vốn cùng IFC cho một loạt các dự án đầu tư trong tương lai.
Nền kinh tế phát triển mạnh mẽ khiến Việt Nam được dự báo cần tăng gấp đôi công suất lắp đặt vào năm 2030 để đáp ứng nhu cầu điện năng ngày càng tăng. Công suất năng lượng tái tạo, bao gồm năng lượng mặt trời mái nhà, dự kiến tăng khoảng 19 GW lên trên 36 GW trong thập kỷ tới, với chi phí ước tính khoảng 20 tỷ USD, phần lớn sẽ do khu vực tư nhân tài trợ.
Đức Minh