-
06h51
Đến 2h51 (giờ Athens, tức 6h51 giờ Hà Nội), toàn bộ phiếu bầu đã được kiểm đếm, trong đó hơn 61% nói "Không". Điều đó cũng có nghĩa ý nguyện của Thủ tướng Alexis Tsipras đã thành hiện thực, người dân Hy Lạp đồng lòng phản đối yêu cầu thắt lưng buộc bụng của các chủ nợ châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
Trước khi thị trường châu Á mở cửa trở lại sáng nay, đồng euro giảm giá mạnh so với đôla Mỹ. Mỗi euro chỉ còn đổi được 1,0987 USD, giảm 1,2% so với hôm thứ sáu tuần trước.
Tờ New York Times bình luận lúc này châu Âu đang trong tình thế phải tạo ra một tiền lệ như thế nào cho các tình huống tương tự Hy Lạp. Quyết định đưa ra sẽ không phụ thuộc việc các nhà lãnh đạo châu Âu thích hay không thích Thủ tướng và Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp - những người đã nhiều lần cắt ngang đàm phán. Một khi người Hy Lạp đã nói không, vì mục tiêu ổn định của cả khu vực đồng tiền chung, châu Âu cũng không dễ nói không với các yêu cầu cứu trợ khẩn cấp từ nước thành viên này.
-
03h10
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ họp trong hôm nay. Tuần cuối tháng 6, cơ quan này đã đóng băng trần Hỗ trợ Thanh khoản Khẩn cấp (ELA) - số tiền các nhà băng Hy Lạp có thể được nhận từ ngân hàng trung ương nước này. Việc này đã khiến Chính phủ đầu tuần trước phải áp dụng các biện pháp kiểm soát vốn. Mức trần ELA hiện tại là 89 tỷ euro.
-
03h03
Với hai phần ba số phiếu đã được kiểm đếm, kết quả cũng vẫn chưa thay đổi. BBC đánh giá đây là "chiến thắng rõ ràng" cho phe lựa chọn không thắt chặt.
Số liệu từ Bộ Nội vụ Hy Lạp
-
02h40
Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp - Yanis Varoufakis tổ chức họp báo. Trong đó, ông bày tỏ hy vọng tái khởi động đàm phán với nhóm chủ nợ. "Đến ngày mai, với việc người dân đang rất hào phóng bỏ phiếu chống thắt lưng buộc bụng, bỏ qua nỗi sợ ngân hàng đóng cửa và nhận xét của giới truyền thông, Hy Lạp sẽ cố gắng hợp tác, nói chuyện với từng bên, xem liệu chúng tôi có thể tìm thấy tiếng nói chung hay không", ông cho biết.
Trong khi đó, trên AFP, Chính phủ Đức lại cho rằng Thủ tướng Hy Lạp - Alexis Tsipras đã "đốt cây cầu cuối cùng" giữa nước này và châu Âu.
-
02h25
Nhận xét về kết quả hiện tại cuộc trưng cầu dân ý của Hy Lạp, trên hãng thông tấn quốc gia Nga - TASS, Thứ trưởng Kinh tế nước này - Alexei Likhachev cho biết: "Anh không thể không hiểu rằng việc này có nghĩa là thêm một bước tiến ra khỏi eurozone".
-
02h15
Pablo Iglesias - người đứng đầu đảng phản đối thắt chặt tại Tây Ban Nha cho biết trên trang cá nhân: "Hôm nay, Hy Lạp đã giành chiến thắng". Với việc Tây Ban Nha sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào mùa thu, kết quả này có thể là tin xấu với các đảng phái chấp thuận điều kiện thắt chặt của eurozone.
-
02h00
Với một nửa số phiếu đã được kiểm, lựa chọn "Không" đồng ý với các biện pháp thắt lưng buộc bụng vẫn đang chiếm ưu thế.
Kết quả từ website Bộ Nội vụ Hy Lạp.
-
01h37
Nhóm đàm phán của Hy Lạp sẽ quay lại Brussels trong hôm nay. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Euclid Tsakalotos cho biết trên Greek TV: "Chúng tôi sẽ đàm phán một giải pháp khả thi về mặt tài chính". Khi được hỏi liệu có thể đạt thỏa thuận trong 48h tới, sau 5 tháng bế tắc, ông cho biết hiện có 2 điểm mới quan trọng có thể lật ngược tình thế: "Đầu tiên, đó là Chính phủ giờ đã được tin tưởng và thứ hai là báo cáo mới nhất của IMF cho thấy nợ của Hy Lạp không bền vững".
-
01h16
*Ngày 6/7, tính theo giờ Hà Nội. Giờ Athens = giờ Hà Nội - 4
Tỷ lệ bỏ phiếu "Không" đang tiếp tục gia tăng. Đến 21h16 ngày 5/7 (giờ Athens, tức 1h19 ngày 6/7 giờ Hà Nội), hơn 1,94 triệu phiếu bầu đã được kiểm đếm, trong đó hơn 1,8 triệu phiếu hợp lệ với tỷ lệ "Không" là 61,05%.
-
01h10
Ngân hàng Trung ương Hy Lạp sẽ yêu cầu Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng mức cứu trợ khẩn cấp cho các ngân hàng thương mại của nước ngày, theo người phát ngôn chính phủ Gabriel Sakellaridis.
"Yêu cầu tăng hạn mức cứu trợ sẽ được gửi đi ngay hôm nay. Không có lý do gì để họ không tăng cả", ông Gabriel Sakellaridis trả lời kênh truyền hình ANT1 khi công việc kiểm đếm đang gấp rút hoàn thành, cho thấy tỷ lệ bỏ phiếu "Không" đang thắng thế.