![]() |
Từ 1/1/2002, đồng Euro sẽ thay thế hoàn toàn đồng Drachma. |
Tuy nhiên, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, ông Wim Duisenberg cho rằng: Hy Lạp vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm trong đó có đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát. Năm 1999, Hy Lạp đã không được kết nạp vào khu vực tiền tệ chung EMU do không đáp ứng được các tiêu chí cần thiết (Maastrict). 2 năm qua, nước này đã phải áp dụng một chính sách cắt giảm chi tiêu công cộng hà khắc do EU yêu cầu.
Nhiều nhà đầu tư đã lên tiếng phản đối quyết định trên. Họ cho rằng để đáp ứng được những điều kiện cần thiết của một thành viên EMU, nền kinh tế Hy Lạp sẽ kém sức cạnh tranh. Tuy nhiên, 2/3 tổng số người dân đã bỏ phiếu ủng hộ thay thế Drachma bằng đồng Euro. Còn Thủ tướng nước này, ông Costas Simitis trong thông điệp chúc mừng năm mới đầu năm đã nói rằng: "Tất cả chúng ta đều hiểu rằng tham gia EMU sẽ đảm bảo một triển vọng kinh tế Hy Lạp sáng sủa hơn, bền vững hơn".
Theo kế hoạch, mọi giao dịch thương mại trong năm 2001 của Hy Lạp vẫn được thông qua đồng Drachma và tính theo giá trị của đồng Euro. Ngày 1/1/2002, đồng Euro sẽ chính thức lưu hành trên toàn lãnh thổ Hy Lạp.
Như vậy chỉ còn 3 thành viên EU là Đan Mạch, Anh, Thụy Điển chưa tham gia khu vực đồng tiền chung EMU.
Một số thông tin về Hy Lạp trong năm 2000:
- Dân số: 10,6 triệu người
- GDP: 137 tỷ USD
- Thu nhập bình quân đầu người: 13.064 USD/năm
- Lạm phát: 4%.
Thanh Xuân (theo BBC, 2/1).