Hiện, cả nước có 34 vườn quốc gia, rộng nhất là Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) - hơn 123.000 ha, kế đó là Yok Đôn (Đăk Lăk) hơn 115.000 ha.
Vườn quốc gia Ba Vì được thành lập năm 1991, diện tích hơn 10.700 ha. So với những vườn quốc gia khác, diện tích của Ba Vì khá khiêm tốn, chỉ rộng hơn Xuân Thủy (Nam Định) 7.100 ha, U Minh Hạ (Cà Mau) 8.286 ha, U Minh Thượng (Kiên Giang) 8.053 ha, Tràm Chim (Đồng Tháp) 7.588, Ba Bể (Bắc Kạn) 7.610 ha, Phia Oắc (Cao Bằng) 10.500 ha.
Về đa dạng sinh học, vườn có 1209 loài thực vật bậc cao thuộc 99 họ, 472 chi cùng 503 loài cây thuốc. Đây là nơi có khí hậu trong lành, mát mẻ, nhiều cảnh quan thiên nhiên như Thiên sơn - Suối ngà, Ao Vua, Khoang Xanh, Hồ Tiên Sa cùng các di tích lịch sử, văn hóa đền Thượng, đền Trung, đền Hạ đền thờ Bác Hồ, tháp Báo Thiên, động Ngọc Hoa.. Do đó, Vườn quốc gia Ba Vì từ lâu đã thành một nơi nghỉ mát vùng núi cao lý tưởng của cả nước.
![Một góc Vườn quốc gia Ba Vì. Ảnh: Tuấn Đào](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/03/31/ANh-1-1461574506-7941-1648722731.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=m2bh0lztVQoAg0D4Z2pqRw)
Một góc Vườn quốc gia Ba Vì. Ảnh: Tuấn Đào
Câu 4: Một trong những loài hoa làm nên thương hiệu của Vườn quốc gia Ba Vì là gì?