Từ những năm 30 của thế kỷ trước, người Pháp đã mang loài hoa này tới trồng tại Ba Vì. Trong nhiều năm, dã quỳ vẫn được coi là hoa dại và bị chặt bỏ mỗi khi phát quang các khu rừng. Khoảng bảy năm nay, vườn quốc gia đã thực hiện trồng thêm dã quỳ khi nhận thấy khách du lịch yêu thích loài hoa này.
Dã quỳ tại vườn quốc gia Ba Vì thường ra hoa vào khoảng tháng 10-11 hàng năm, thu hút 700-1.000 lượt khách tham quan mỗi ngày trong giai đoạn cao điểm. Tận dụng lợi thế này, huyện Ba Vì thường tổ chức lễ hội ngắm hoa dã quỳ vào tháng 11.
![Hoa dã quỳ ở Vườn quốc gia Ba Vì. Ảnh: Kiều Dương](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/03/31/da-quy-ba-vi-vnexpress-5-15730-2548-3406-1648722731.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=OwYgc9ICWlKCVRQaLot8Dg)
Hoa dã quỳ ở Vườn quốc gia Ba Vì. Ảnh: Kiều Dương
Tú Linh (Tổng hợp)