Báo cáo triển vọng kinh tế tháng 5 của HSBC vừa công bố nhận định thị trường Việt Nam đã "vượt khỏi vòng nguy hiểm" khi Chỉ số Nhà quản trị mua hàng PMI của Nikkei nhảy vọt lên 52,3 điểm trong tháng 4. Đây cũng là mức cao nhất của PMI trong 9 tháng qua và sản lượng sản xuất được dự đoán tiếp tục tăng. Do đó, HSBC cũng kỳ vọng tăng trưởng hoạt động sản xuất sẽ tiếp tục trong các tháng tiếp theo.
HSBC cho rằng lãi suất và tỷ giá sẽ được giữ ổn định đến giữa năm 2017. Ảnh: N.M. |
Theo đánh giá của ngân hàng này, áp lực giảm phát đã dần đi xuống. Báo cáo PMI cũng chỉ ra chi phí đầu vào tiếp tục gia tăng đáng kể, lạm phát toàn phần tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước không vì thế mà vội tăng lãi suất đặc biệt khi dự báo tăng trưởng của Việt Nam giảm từ 6,6% trong năm 2015 xuống còn 6,3% trong năm nay, theo nhận định của các chuyên gia HSBC. Cụ thể, lãi suất OMO sẽ giữ ổn định ở mức 5% từ nay đến giữa năm 2017 theo dự báo của ngân hàng này. Lạm phát năm 2016 ở mức 2,6%. Bên cạnh đó, tỷ giá cũng được giữ ổn định ở 23.000 đồng từ quý III/2016 đến hết năm 2017.
Về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), theo HSBC, FDI vẫn không ngừng tăng trong năm 2016 khi lượng giải ngân tăng 3,5 tỷ USD từ đầu năm đến tháng 3, đánh dấu mức tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm trước. Hàn Quốc vẫn là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam với số vốn FDI đăng ký từ đầu năm đến tháng 4 đạt 2,5 tỷ USD (tương đương 90% tổng vốn FDI Hàn Quốc đăng ký trong cả năm vừa rồi).
"Với nhiều nhà máy bắt đầu đi vào hoạt động năm nay, chúng tôi kỳ vọng nguồn FDI sẽ giúp hồi phục tăng trưởng 10,1% xuất khẩu năm 2016 so với cùng kỳ năm trước. Khu vực sản xuất phát triển mạnh mẽ sẽ hỗ trợ tăng trưởng giữa bối cảnh hoạt động ở các lĩnh vực chính đang đi xuống", nhóm nghiên cứu của HSBC nói.