Thứ tư, 24/4/2024
Thứ ba, 25/10/2022, 19:38 (GMT+7)

Hơn một tỷ tín đồ Hindu mừng lễ hội ánh sáng

Diwali, lễ hội ánh sáng tượng trưng cho thiện thắng ác, được các tín đồ Hindu trên khắp thế giới tổ chức ngày 24/10.

Người dân xem trình diễn ánh sáng tại bờ sông Sarayu vào đêm trước lễ Diwali ở Ayodhya, Ấn Độ, ngày 23/10.

Diwali là một trong những lễ hội quan trọng nhất của đạo Hindu, hay còn gọi là Ấn Độ giáo. Vào dịp này, hơn một tỷ tín đồ Hindu trên khắp thế giới sẽ thắp đèn dầu bấc khắp nhà, đường phố, ca ngợi chiến thắng của ánh sáng trước bóng tối, của cái thiện trước cái ác.

Phụ nữ Hindu tại đền thờ Thần Ramchandra Ji ở Jaipur, bang Rajasthan, ngày 24/10.

Tại Ấn Độ, Diwali là ngày lễ quốc gia. Vào đêm Diwali, người Hindu mặc những bộ quần áo đẹp nhất, thắp sáng đèn nến bên trong và ngoài nhà.

Các thành viên gia đình và bạn bè thân thuộc thường giao lưu, tặng quà nhau trong ngày này. Vào buổi tối, họ sẽ tổ chức lễ cầu nguyện riêng cho nữ thần Hindu Lakshmi, biểu tượng của may mắn và thịnh vượng.

Một người theo đạo Hindu thắp nến trong lễ Diwali tại đền thờ ở Srinagar, khu vực Kashmir thuộc Ấn Độ.

Người dân kỷ niệm lễ Diwali tại Trung tâm Hindu ở Charlotte, Bắc Carolina, Mỹ. Đây là lần đầu tiên lễ hội được nối lại sau hai năm đại dịch Covid-19.

Tượng thần Ganesh và nữ thần Lakshmi nằm giữa vòng hoa và nến trong lễ Diwali tại một ngôi đền Hindu ở Toronto, Ontario, Canada.

Cô gái Pakistan theo đạo Hindu đốt pháo sáng chào mừng lễ Diwali ở Karachi.

Người Hindu cầu nguyện trong lễ Diwali tại một ngôi đền ở Colombo, Sri Lanka.

Một phụ nữ đốt pháo sáng trong lễ Diwali ở Kathmandu, Nepal. Lễ hội ánh sáng ở đây được tổ chức trong 5 ngày, bắt đầu từ 24/10.

Tín đồ Hindu người Tamil kỷ niệm lễ Diwali tại đền Sri Mariamman ở Medan, Indonesia.

Lễ Diwali trong một ngôi đền ở Yangon, Myanmar.

Người theo đạo Hindu từ các quốc gia láng giềng với Malaysia tập trung ở Động Batu, Selangor, thực hiện nghi thức cầu nguyện buổi sáng và kỷ niệm ngày đầu của lễ hội Diwali.

Ảnh: AFP