Theo quyết định ngày 6/4 của Phó thủ tướng Lê Văn Thành, tổng vốn đầu tư giai đoạn một của dự án cao tốc là 3.250 tỷ đồng; giai đoạn hai gần 460 tỷ đồng. Như vậy, tổng mức đầu tư tăng thêm 600 tỷ đồng so với quyết định cuối năm 2020.
Đoạn cao tốc qua tỉnh Tuyên Quang dài hơn 11 km; qua tỉnh Phú Thọ dài 28 km.
Trước đó đầu tháng 12/2019, Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ theo hình thức BOT, tổng vốn 3.270 tỷ đồng. Tuy nhiên, tháng 11/2020, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh chủ trương đầu tư bằng vốn ngân sách. Đầu năm 2021, chủ trương đầu tư dự án bằng ngân sách được phê duyệt.
Dự án chia thành hai giai đoạn, các năm 2021-2023 giải phóng mặt bằng với quy mô 4 làn xe. Giai đoạn hai thực hiện sau năm 2025.
Sau khi hoàn thành, cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ sẽ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, giảm ùn tắc trên quốc lộ 2.