![]() |
Mọi thông tin về cuộc thi có thể tham khảo tại www.ttvn.com.vn. |
Cuộc thi Trí tuệ Việt Nam 2002 (TTVN 2002) đã thu hút được nhiều thí sinh từ 32 trong số 61 tỉnh thành trên toàn quốc. Tính đến hạn nộp cuối cùng (ngày 15/11), số thí sinh tham dự đông nhất thuộc về Hà Nội (95 hồ sơ), sau đó là TP HCM (57). Số còn lại đến từ Đà Nẵng, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Đồng Nai, Vĩnh Long 6 thí sinh từ Nga, Australia, New Zealand, Cộng hòa Czech cũng gửi hồ sơ dự thi về Ban tổ chức.
Ông Nam cho biết điểm mới của Hội đồng sơ khảo năm nay là có sự tham gia của những chuyên gia phát triển phần mềm ngoài FSoft. Năm nay, số thí sinh dự thi tăng lên nhiều, đặc biệt những hồ sơ tham dự dưới dạng sản phẩm hoàn thiện rất lớn với nhiều lĩnh vực đa dạng. Chính vì thế, Hội đồng giám khảo đã quyết định mời thêm chuyên gia từ các công ty tin học uy tín khác nhằm đảm bảo tính khách quan trong công tác chấm giải, ông Nam giải thích.
Về tiêu chí chấm, Hội đồng sơ khảo đặc biệt quan tâm tới tính sáng tạo của các sản phẩm dự thi. Dự kiến Hội đồng sẽ làm việc tới ngày 5/12, để chọn 10-15 sản phẩm vào vòng chung khảo, theo 3 vòng chấm như sau:
Vòng 1: Mỗi giám khảo bốc thăm ngẫu nhiên hơn 20 sản phẩm và tự nghiên cứu, viết nhận xét về sản phẩm mà mình được phân công.
Vòng 2: Các giám khảo họp với nhau và bảo vệ cho những sản phẩm mà mình được phân công. Từ đó chọn ra khoảng 50-60 ý tưởng và sản phẩm.
Vòng 3: Các giám khảo sẽ cùng nhau kiểm tra và đánh giá để chọn ra 10-15 ý tưởng và sản phẩm xuất sắc. Sau đó sẽ chấm chéo, cho điểm, ghi nhận xét về từng ý tưởng và sản phẩm. Cuối cùng sẽ tổng kết và tính điểm để chọn ra số sản phẩm vào chung khảo.
Ông Nam cho biết, với những sản phẩm liên quan đến chuyên môn của một ngành khác ngoài lĩnh vực CNTT, các giám khảo sẽ phải tự liên hệ (hoặc thông qua Ban tổ chức) với các chuyên gia của ngành đó để lấy ý kiến đánh giá.
Cuộc thi TTVN năm ngoái đã thu hút được 143 ý tưởng và sản phẩm tham dự.
Thanh Tú