
Vừa qua, chuỗi Hội thảo khoa học với chủ đề "Điều trị và phòng ngừa tiêu chảy ở trẻ em ngày hè" do công ty Sanofi-Aventis Việt Nam phối hợp cùng Hội Nhi khoa, Hội Vi sinh lâm sàng TP HCM triển khai tại các thành phố lớn, đem đến kiến thức về cách phòng ngừa, điều trị bệnh cho hơn 2.200 bác sĩ.
Chuỗi sự kiện tổ chức tại Hà Nội, TP HCM. Đồng thời, Hội thảo trực tuyến (Webinar) diễn ra tại 4 thành phố lớn: Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Cần Thơ.

Phát biểu tại hội thảo, Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Hùng Vân - Chủ tịch Hội Vi sinh lâm sàng TP HCM cho biết, theo thống kê, có đến 62% dân số thế giới gặp phải các vấn đề tiêu hóa như táo bón, khó tiêu, tiêu chảy, đau dạ dày. Trong đó, tiêu chảy là một trong những bệnh thường gặp nhất ở trẻ em. Bước vào mùa hè, với sự thay đổi của thời tiết, thói quen sinh hoạt, thức ăn, nguồn nước dễ bị nhiễm khuẩn khiến bệnh gia tăng, ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Việt Hà, Trưởng khoa Tiêu hóa - Bệnh viện Nhi trung ương, Phó chủ nhiệm bộ môn Nhi, Đại học Y Hà Nội chia sẻ, các biện pháp được khuyến cáo để điều trị bệnh gồm bù nước, điện giải cho cơ thể, bổ sung kẽm, sử dụng các loại thức ăn dạng lỏng dễ hấp thu, sử dụng kháng sinh theo chỉ định của bác sĩ. Ngoài ra, việc bổ sung các lợi khuẩn (probiotic) hay còn gọi là men vi sinh hỗ trợ khuyến khích.

Tại hội thảo, Giáo sư Francesco Franceschi, Viện Nội khoa, Bệnh viện Gemelli, Đại học Công giáo Rome, Italy cũng đã cập nhật nhiều thông tin bổ ích về men vi sinh chứa Bacillius Clausii, một loại vi khuẩn có lợi hỗ trợ việc phòng ngừa, điều trị bệnh tiêu chảy hiệu quả.
Bacillius Clausii là một trong số ít những lợi khuẩn có khả năng tạo bào tử. Nhờ dạng bào tử, lợi khuẩn này tổn tại bền vững trong điều kiện khắc nghiệt như nhiệt độ cao, acid dạ dày, giúp cân bằng lại hệ vi sinh đường ruột trong những trường hợp bị rối loạn.

Tại phiên tọa đàm, các y bác sĩ có nhiều trao đổi sôi nổi xoay quanh việc bảo vệ hệ vi sinh đường ruột, nhằm giúp trẻ chống lại bệnh tiêu chảy ngày hè.
Ngọc Thi