
Sáng 28/2, hơn 500 người già và nhân viên của Hệ thống Viện dưỡng lão Bình Mỹ tại TP HCM, lần lượt được tiêm ngừa cúm, phế cầu 13 và 23. Bà Lượng Thị Mỹ Linh, Điều dưỡng trưởng của đơn vị, cho biết đây là lần đầu tiên Viện tổ chức tiêm vaccine cho các cụ ngay tại chỗ, chi phí do người thân của họ chi trả.
Sáng 28/2, hơn 500 người già và nhân viên của Hệ thống Viện dưỡng lão Bình Mỹ tại TP HCM, lần lượt được tiêm ngừa cúm, phế cầu 13 và 23. Bà Lượng Thị Mỹ Linh, Điều dưỡng trưởng của đơn vị, cho biết đây là lần đầu tiên Viện tổ chức tiêm vaccine cho các cụ ngay tại chỗ, chi phí do người thân của họ chi trả.

Trước tiêm vaccine, người cao tuổi được bác sĩ khám, đo nhiệt độ, huyết áp kỹ. Theo bà Linh, môi trường viện dưỡng lão dễ lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm, trong đó có cúm.
Những người mắc bệnh được cách ly phòng riêng song khó có thể cắt đứt chuỗi lây nhiễm của virus. Do đó, việc tiêm vaccine rất quan trọng, giúp giảm nguy cơ mắc và trở nặng ở người cao tuổi, đồng thời giảm khối lượng công việc chăm sóc cho các điều dưỡng.
Trước tiêm vaccine, người cao tuổi được bác sĩ khám, đo nhiệt độ, huyết áp kỹ. Theo bà Linh, môi trường viện dưỡng lão dễ lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm, trong đó có cúm.
Những người mắc bệnh được cách ly phòng riêng song khó có thể cắt đứt chuỗi lây nhiễm của virus. Do đó, việc tiêm vaccine rất quan trọng, giúp giảm nguy cơ mắc và trở nặng ở người cao tuổi, đồng thời giảm khối lượng công việc chăm sóc cho các điều dưỡng.

Người cao tuổi được điều dưỡng hướng dẫn kiểm tra loại vaccine và thông tin của mũi tiêm. Ngoài tiêm nhắc cúm hằng năm, Viện đang khảo sát nhu cầu tiêm các vaccine khác như sốt xuất huyết, sởi, thủy đậu, zona thần kinh, phế cầu... để tổ chức tiêm cho các cụ sắp tới.
Người cao tuổi được điều dưỡng hướng dẫn kiểm tra loại vaccine và thông tin của mũi tiêm. Ngoài tiêm nhắc cúm hằng năm, Viện đang khảo sát nhu cầu tiêm các vaccine khác như sốt xuất huyết, sởi, thủy đậu, zona thần kinh, phế cầu... để tổ chức tiêm cho các cụ sắp tới.

Ông Đinh Văn Sơn, 54 tuổi, từng bị tai biến mạch máu não cách đây 10 năm, được tiêm vaccine cúm. Ông trở thành cư dân của viện dưỡng lão 7 năm nay, do không có người chăm sóc tại nhà.
Do di chứng của bệnh tai biến, sức khỏe ông Sơn rất yếu, hiện liệt nửa người trái và phải di chuyển bằng xe lăn. Hàng ngày, ông phải uống thuốc ổn định huyết áp.
Trước đó, ông nhiễm cúm và biến chứng viêm phổi, phải nhập viện điều trị 10 ngày. Vì vậy, gia đình thuyết phục ông tiêm ngừa cúm để tránh bệnh trở nặng.
Ông Đinh Văn Sơn, 54 tuổi, từng bị tai biến mạch máu não cách đây 10 năm, được tiêm vaccine cúm. Ông trở thành cư dân của viện dưỡng lão 7 năm nay, do không có người chăm sóc tại nhà.
Do di chứng của bệnh tai biến, sức khỏe ông Sơn rất yếu, hiện liệt nửa người trái và phải di chuyển bằng xe lăn. Hàng ngày, ông phải uống thuốc ổn định huyết áp.
Trước đó, ông nhiễm cúm và biến chứng viêm phổi, phải nhập viện điều trị 10 ngày. Vì vậy, gia đình thuyết phục ông tiêm ngừa cúm để tránh bệnh trở nặng.

Ở bàn tiêm bên cạnh, bà Đỗ Ngọc Mai (77 tuổi) mắc rối loạn thần kinh tim, thường xuyên hồi hộp, choáng váng, đau nhói vùng tim. Bà chọn tiêm vaccine cúm và phế cầu do nhận thấy sức khỏe ngày càng giảm, nhanh mệt mỏi.
Ở bàn tiêm bên cạnh, bà Đỗ Ngọc Mai (77 tuổi) mắc rối loạn thần kinh tim, thường xuyên hồi hộp, choáng váng, đau nhói vùng tim. Bà chọn tiêm vaccine cúm và phế cầu do nhận thấy sức khỏe ngày càng giảm, nhanh mệt mỏi.

Còn ông Sơn Thế Lợi (68 tuổi), bị tai biến mạch máu não dẫn đến đi lại khó khăn, trí nhớ không minh mẫn, sống ở viện hơn một năm nay. Đến lượt tiêm cúm và được trò chuyện, ông không kìm được nước mắt.
Ông Lợi giải thích dù ở viện dưỡng lão có điều dưỡng chăm sóc, song vẫn cảm thấy cô đơn. Khi có người đến trò chuyện, thăm hỏi sức khỏe, ông không kìm được xúc động.
Còn ông Sơn Thế Lợi (68 tuổi), bị tai biến mạch máu não dẫn đến đi lại khó khăn, trí nhớ không minh mẫn, sống ở viện hơn một năm nay. Đến lượt tiêm cúm và được trò chuyện, ông không kìm được nước mắt.
Ông Lợi giải thích dù ở viện dưỡng lão có điều dưỡng chăm sóc, song vẫn cảm thấy cô đơn. Khi có người đến trò chuyện, thăm hỏi sức khỏe, ông không kìm được xúc động.

Ngoài Hệ thống Viện dưỡng lão Bình Mỹ, trước đó, VNVC còn kết hợp với nhiều mái ấm, viện dưỡng lão, cơ sở tôn giáo tiêm vaccine cúm cho các tăng ni, phật tử và các em nhỏ lang thang, mồ côi. Mỗi nơi tiêm hàng trăm mũi vaccine cúm.
Như chùa Dược Sư (quận Bình Thạnh, TP HCM) ba lần tổ chức tiêm cúm cho sư thầy sinh hoạt tại chùa. Vaccine được các sư thầy đánh giá là "giúp mọi người yên tâm hơn bởi dịch bệnh đang ngày càng trở nên nguy hiểm".
Ngoài Hệ thống Viện dưỡng lão Bình Mỹ, trước đó, VNVC còn kết hợp với nhiều mái ấm, viện dưỡng lão, cơ sở tôn giáo tiêm vaccine cúm cho các tăng ni, phật tử và các em nhỏ lang thang, mồ côi. Mỗi nơi tiêm hàng trăm mũi vaccine cúm.
Như chùa Dược Sư (quận Bình Thạnh, TP HCM) ba lần tổ chức tiêm cúm cho sư thầy sinh hoạt tại chùa. Vaccine được các sư thầy đánh giá là "giúp mọi người yên tâm hơn bởi dịch bệnh đang ngày càng trở nên nguy hiểm".

Chùa Đại Giác, quận Phú Nhuận, TP HCM, cũng tổ chức tiêm phòng cúm cho gần 50 sư thầy tại Trung tâm VNVC Hoàng Văn Thụ. Thượng tọa Thích Minh Kính, Trụ trì chùa Đại Giác, cho biết các sư thầy đã tiêm vaccine cúm, phế cầu, sau đó duy trì tiêm nhắc vaccine cúm mỗi năm để an tâm tu tập.
Chùa Đại Giác, quận Phú Nhuận, TP HCM, cũng tổ chức tiêm phòng cúm cho gần 50 sư thầy tại Trung tâm VNVC Hoàng Văn Thụ. Thượng tọa Thích Minh Kính, Trụ trì chùa Đại Giác, cho biết các sư thầy đã tiêm vaccine cúm, phế cầu, sau đó duy trì tiêm nhắc vaccine cúm mỗi năm để an tâm tu tập.

Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống tiêm chủng VNVC, cho biết môi trường đông đúc, tiếp xúc gần nhau như khu tập trung, viện dưỡng lão... tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh truyền nhiễm lây lan, trong đó có cúm, phế cầu gây viêm phổi, viêm màng não và nhiễm khuẩn huyết.
Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống tiêm chủng VNVC, cho biết môi trường đông đúc, tiếp xúc gần nhau như khu tập trung, viện dưỡng lão... tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh truyền nhiễm lây lan, trong đó có cúm, phế cầu gây viêm phổi, viêm màng não và nhiễm khuẩn huyết.

Người trên 65 tuổi, thai phụ, trẻ nhỏ và người có bệnh nền như tim mạch, hen suyễn, COPD, suy thận, đái tháo đường... nguy cơ cao diễn biến nặng khi nhiễm cúm, với các biến chứng viêm phổi, viêm tai giữa, suy hô hấp.
Người trên 65 tuổi, thai phụ, trẻ nhỏ và người có bệnh nền như tim mạch, hen suyễn, COPD, suy thận, đái tháo đường... nguy cơ cao diễn biến nặng khi nhiễm cúm, với các biến chứng viêm phổi, viêm tai giữa, suy hô hấp.

Sau tiêm, người tiêm cần theo dõi tại chỗ khoảng 30 phút và tiếp tục theo dõi tại nơi ở trong vòng 24-48 giờ.
Theo bác sĩ Chính, tiêm vaccine cúm giúp giảm đến 60% các bệnh do cúm, giảm 90% tỷ lệ nhập viện và khoảng 70-80% tỷ lệ bị tử vong, đặc biệt là các nhóm đối tượng miễn dịch kém, bệnh lý nền, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD, béo phì...
Hiện Việt Nam có đầy đủ các loại vaccine phòng các chủng virus cúm phổ biến như A/H1N1, A/H3N2, B/Yamagata, B/Victoria. Trong đó, loại của Pháp, Hà Lan và Hàn Quốc tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi và người lớn. Loại của Việt Nam tiêm cho người từ 18 đến 60 tuổi. Vaccine cúm cần nhắc lại một mũi hằng năm để cập nhật với chủng cúm lưu hành theo khuyến cáo của WHO.
Sau tiêm, người tiêm cần theo dõi tại chỗ khoảng 30 phút và tiếp tục theo dõi tại nơi ở trong vòng 24-48 giờ.
Theo bác sĩ Chính, tiêm vaccine cúm giúp giảm đến 60% các bệnh do cúm, giảm 90% tỷ lệ nhập viện và khoảng 70-80% tỷ lệ bị tử vong, đặc biệt là các nhóm đối tượng miễn dịch kém, bệnh lý nền, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD, béo phì...
Hiện Việt Nam có đầy đủ các loại vaccine phòng các chủng virus cúm phổ biến như A/H1N1, A/H3N2, B/Yamagata, B/Victoria. Trong đó, loại của Pháp, Hà Lan và Hàn Quốc tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi và người lớn. Loại của Việt Nam tiêm cho người từ 18 đến 60 tuổi. Vaccine cúm cần nhắc lại một mũi hằng năm để cập nhật với chủng cúm lưu hành theo khuyến cáo của WHO.
Lý Vi - Linh San
Ảnh: Thanh Luận