Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất tính học phí đại học công lập theo tỷ lệ phần trăm thu nhập bình quân đầu người.
Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam là 120 triệu đồng một năm. Nếu áp dụng cách tính này, học phí có thể tăng hoặc giảm theo sự biến động.
Một số ý kiến lo ngại phương án này chưa phản ánh chính xác mức thu nhập thực tế của từng hộ gia đình, đặc biệt là ở các vùng có sự chênh lệch kinh tế lớn.
Ngoài việc điều chỉnh học phí, Bộ cũng đề xuất các chính sách hỗ trợ tài chính, học bổng cho sinh viên vùng khó khăn và ngành mũi nhọn.
Tuy nhiên, nhiều độc giả đặt câu hỏi liệu cách tính học phí mới có thực sự giúp giảm gánh nặng cho người học hay chỉ tạo thêm áp lực cho các gia đình có thu nhập thấp?
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất sửa đổi Luật Giáo dục đại học, trong đó tính học phí đại học công lập theo tỷ lệ phần trăm thu nhập bình quân đầu người do Chính phủ quy định. Mục tiêu nhằm thống nhất cơ chế học phí giữa trường công và tư, đồng thời đảm bảo tính công bằng và khả năng chi trả của người học. Hiện nay, học phí đại học công lập được quy định theo Nghị định 81, với mức dao động từ 10,6 đến 250 triệu đồng mỗi năm, phổ biến từ 20-40 triệu đồng. Trong khi đó, thu nhập bình quân đầu người năm 2024 là hơn 120 triệu đồng/năm. Đề xuất mới cũng đi kèm chính sách miễn giảm thuế cho các trường, hỗ trợ tài chính và học bổng cho sinh viên thuộc nhóm ưu tiên. |