Sáng 4/1, Cột cờ Thủ Ngữ tiếp giáp sông Sài Gòn hoàn thành trùng tu sau một tháng thực hiện. Cột cờ cao hơn 35 m, nhà hình bát giác dưới chân được sơn mới, xung quanh gắn hình ảnh cột cờ chụp từ năm 1865 đến năm 2015. Bên ngoài cột cờ được trồng cỏ, hoa, lắp hệ thống đèn chiếu sáng, tưới nước tự động, tổng diện tích 3.500 m2. Công trình tạo diện mạo mới cho khu vực công viên bến Bạch Đằng, phục vụ khách tham quan.

Cột cờ Thủ Ngữ hoàn thành cải tạo và trùng tu. Ảnh: Hà An.
Cột cờ Thủ Ngữ được xây dựng năm 1865, khi mới hình thành có chức năng làm cột tín hiệu cho tàu bè ra vào luồng lạch khu vực Sài Gòn – Gia Định. Cùng với Bến Nhà Rồng, Bến Bạch Đằng và Cầu Mống, cột cờ là yếu tố quan trọng tạo nên quần thể lịch sử, văn hóa đặc trưng, là nhân chứng cho quá trình phát triển đô thị TP HCM.
Sau nhiều năm, công trình xuống cấp, đặc biệt ở phần chân cột với các mảng tường bị bong tróc, ố đen. Phần cửa gỗ dưới cột bị mối mọt, một số vị trí nền gạch bị lún nứt. Ở cột cờ, phần ốp gỗ tại tầng trệt cũng hư hỏng, cột ở tầng hai bị khoan thủng, dây cáp nối từ cột xuống nền đất bị hoen gỉ...

Cột cờ Thủ Ngữ gần phố đi bộ Nguyễn Huệ thu hút nhiều khách tham quan. Ảnh: Hà An.
Năm 2011, cột cờ từng được trùng tu với kiến trúc phần cột kết hợp khối lõi hình bát giác, mái dốc và khối đa giác thấp hơn cũng mái dốc. Phần dưới cột cờ sử dụng làm nhà truyền thống trưng bày ảnh về Sài Gòn xưa. Năm 2016, công trình được xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố.
Hà An