Lần đầu tiên sau 64 năm, cuộc thi không diễn ra. Ngày 18/3, Liên hiệp Phát sóng châu Âu (EBU) - đơn vị tổ chức - thông báo trên website: "Vài tuần qua, chúng tôi cố gắng tìm các giải pháp để cuộc thi có thể diễn ra như kế hoạch. Tuy nhiên, sự lan rộng của Covid-19 ở khắp châu Âu và những hạn chế do các nước đặt ra, chúng tôi phải đưa ra quyết định khó khăn này". Ban tổ chức và các đơn vị phối hợp cho biết đang cùng xem xét thời gian tổ chức cuộc thi năm 2021.
Tiết mục của ca sĩ Hà Lan Duncan Laurence - quán quân Eurovision 2019. Video: Eurovision.
Theo Independent, một số người nêu sáng kiến để cuộc thi diễn ra không có khán giả hoặc tại các phòng thu địa phương, nhưng khâu sản xuất rất phức tạp và tốn kém. Một sân khấu phải mất bốn tuần để lắp ráp, hai tuần diễn tập và tổng cộng chín chương trình bán vé. Thêm vào đó, đại diện từ 41 quốc gia dự thi cần một êkíp lớn đi theo.

Nhà tổ chức hứa đưa cuộc thi trở lại, có thể vẫn ở Rotterdam, quê hương người chiến thắng, vào năm tới. Ảnh: Eurovision.
Eurovision là cuộc thi hát ra đời từ năm 1956, được tổ chức thường niên giữa các nước thuộc Liên hiệp phát sóng châu Âu (European Broadcasting Union). Cuộc thi được xem như "giải Euro" trong âm nhạc, được tổ chức thường niên vào tháng 5. Các quốc gia trong khu vực cử đại diện tham dự và nước giành chiến thắng trở thành chủ nhà cuộc thi năm tiếp theo. Nhiều tên tuổi nổi tiếng trên thế giới như ABBA, Julio Iglesias từng lên ngôi ở Eurovision. Năm ngoái, Duncan Laurence đến từ Hà Lan chiến thắng với bản tình ca do anh đồng sáng tác - Aracade.
An An (theo Independent)