Thời tiết trước Tết của Đà Lạt năm nay quá lạnh, về đêm nhiệt độ thường xuyên ở mức 12-13oC, làm cho hoa nở chậm, sâu bệnh nhiều. Thị trường hoa Tết năm nay khởi động sớm vì thương lái tranh thủ mua trước để dự trữ, giá cả cũng cao hơn mọi năm, dự báo tăng gấp đôi.
Giá lan loại chậu vượt khoảng 40% và hàng cắt cành lên 20%, tính đến 29/1. Ông Đoàn Văn Quỳnh, chủ vườn lan Anh Quỳnh cho biết, sản lượng loại hoa này năm nay của Đà Lạt giảm tới 50%, có giống hiếm như cam lửa cả vùng không có trên 2.000 chậu.
![]() |
Người làm vườn Đà Lạt vui vì hoa Tết năm nay trúng giá. |
Từ đầu tháng đến khoảng 20 Tết, lan Đà Lạt chủ yếu được chở ra Hà Nội, thị trường này được giá hơn vì luôn đòi hỏi tiêu chuẩn cầu kỳ hơn. 10 ngày cuối năm, lan giảm lượng ra phía Bắc để tập trung bán về TP HCM. Giá một chậu lan tùy thuộc số cành, cam lửa 500.000 đồng, trong khi giống tím hạt và các loại khác trung bình từ 120.000 đến 150.000 đồng.
Khi giá còn thấp nhiều thương lái đổ xô vào các nhà vườn, mua hoa hồng để cất vào kho lạnh chờ tới giờ mới tung ra thị trường.
Tại các nhà vườn Đà Lạt, từ 20 tháng Chạp, hoa đồng loạt tăng giá gấp rưỡi so với trước. Hồng giống mới như vàng ánh trăng, vàng ù, trắng soái, được thị trường chuộng nên cao giá từ 200-400 đồng một cành so với những loại truyền thống đỏ Hà Lan, kít hồng... Giá hoa hồng bình quân 1.500-2.000 đồng mỗi cành.
Hoa cát tường ngày 28/1 giá 3.500 đồng một cành, trong khi trước đây rẻ hơn 1.000 đồng. Cẩm chướng, đồng tiền cũng có giá tăng tương tự. Hoa layon càng gần ngày ông táo về trời càng tăng giá mạnh hơn, tuần trước mới 1.200 đồng một cành thì nay gấp đôi.
Nhiều người trồng hoa dự đoán, giá sẽ tiếp tục tăng cao vì cho đến giờ hoa Đà Lạt chưa bị đụng chợ hoặc cạnh tranh mạnh.
Ở TP HCM, hoa Đà Lạt sát ngày ông Táo ông Công cũng tăng gấp đôi so với bình thường. Hoa từ xứ sở sương mù chiếm đến khoảng 80% thị phần Sài Gòn.
Quốc Dũng