Thứ năm, 18/4/2024
Chủ nhật, 12/11/2017, 11:09 (GMT+7)

Hoa hậu Phạm Hương bên bức tranh 21 mét quảng bá du lịch

Hoa hậu Hoàn vũ Phạm Hương trầm trồ trước bức tranh được họa sĩ New Zealand vẽ, tại một điểm đón tiếp các lãnh đạo cấp cao APEC.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương vừa thực hiện một phóng sự ngắn quảng bá du lịch Đà Nẵng dịp Tuần lễ Cấp cao APEC. Ngoài quảng bá tại các điểm du lịch nổi tiếng, sân golf, Phạm Hương còn thực hiện một số cảnh quay trước bức tranh bên trong một khách sạn 6 sao ở Đà Nẵng.

Đây là bức tranh 3D, dài 21 m, cao gần 3 m. Khách sạn 6 sao này là nơi đón tiếp các lãnh đạo cấp cao APEC 2017 và tổ chức tiệc Gala Dinner, do Chủ tịch nước và phu nhân tiếp. Phạm Hương dành nhiều thời gian thưởng lãm bức tranh 3D. Người đẹp nhắc tên từng biểu tượng trong bức tranh hội tụ hình ảnh của cả ba miền đất nước.

Được thực hiện bởi họa sĩ New Zealand, bức tranh không mang dáng dấp hay biểu tượng của nước ngoài, mà là những hình ảnh quen thuộc của Việt Nam, từ thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ, cùng cây hoa gạo thân quen của vùng Tây Bắc...

... cho đến biểu trưng của Hà Nội như Nhà hát lớn, Khuê Văn Các.

Cầu Rồng bắc qua sông Hàn - biểu tượng của Đà Nẵng, nơi được chọn tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 được vẽ cạnh Ngọ môn Huế.

Phố cổ Hội An bên sông Hoài (Quảng Nam) là di sản văn hóa thế giới (ảnh). Hội An cũng là điểm đến hấp dẫn trong hành trình di sản ở miền Trung, cùng với Phong Nha - Kẻ Bàng của Quảng Bình, cố đô Huế, Thánh địa Mỹ Sơn.

Chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà - biểu tượng của TP HCM được họa sĩ lồng ghép vào nhau.

Phạm Hương chia sẻ, cô rất vui và hãnh diện khi được chọn làm người quảng bá hình ảnh du lịch của Đà Nẵng, với hy vọng sau APEC sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch chọn Đà Nẵng để đầu tư.

Trước APEC một tuần, họa sĩ New Zealand vẫn chăm chút cho "đứa con" của mình, với hy vọng sẽ mang lại sự thích thú cho người xem, đặc biệt là các đại biểu tham dự APEC.

Nguyễn Đông

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net