Người nổi tiếng nên chịu trách nhiệm đến đâu khi quảng bá sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm liên quan đến sức khỏe và thực phẩm? Sự việc ồn ào gần đây liên quan đến nhiều người nổi tiếng quảng cáo sản phẩm kẹo rau củ đặt ra vấn đề trên.
Đồng thời điều này cho thấy rủi ro khi KOLs quảng bá sản phẩm mà chưa kiểm chứng đầy đủ. Họ có nên chỉ tin vào giấy tờ từ nhãn hàng, hay phải tự kiểm nghiệm kỹ hơn?
Trích từ nội dung trên, hoa hậu quảng cáo sản phẩm này viết "quyết định đồng hành với sản phẩm này vì nó đặc biệt phù hợp với bản thân - một người không ăn được nhiều loại rau".
Tôi thấy trước đây và kể cả bây giờ, nhiều người nổi tiếng, nghệ sĩ quảng cáo sữa, thực phẩm chức năng đều gây lòng tin bằng cách nói "tôi đã dùng, thấy phù hợp, nên giới thiệu với mọi người". Khán giả không thể kiểm chứng được điều này.
Vậy khi sản phẩm bị nghi vấn, trách nhiệm của họ đến đâu? Khi sản phẩm gặp tranh cãi, họ có trách nhiệm kiểm chứng đến mức nào? Làm thế nào để cân bằng giữa quyền lợi cá nhân, nghĩa vụ pháp lý và trách nhiệm với công chúng?
Ngày 6/3, đại diện Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, cho biết một số website, trang Facebook, TikTok đang lan truyền các nội dung quảng cáo sản phẩm bổ sung Supergreens Gummies (hay còn gọi kẹo rau củ Kera) với những thông tin gây hiểu lầm, ví dụ "một viên thay thế một đĩa rau xanh". Đáng chú ý, kẹo rau củ Kera được nhiều người nổi tiếng như Hoa hậu Thủy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs quảng cáo. Họ nhấn mạnh sản phẩm này có thể thay cho rau xanh trong bữa ăn. Thế nhưng, một người dùng đã mang kẹo này đi kiểm tra tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 và kết quả cho thấy cả hộp 30 viên, nhưng lượng chất xơ chỉ có 0,51g, khác xa so với quảng cáo |
Ngọc Sơn