Thuật ngữ "biển" xuất hiện trong tên hồ này nhưng thực chất Biển Caspi là tên hồ nước lớn được bao quanh bởi Nga, Iran, Turkmenistan, Kazakhstan và Azerbaijan. Các sông Volga, Terek và Kura đóng vai trò là nguồn cung cấp nước chính cho Biển Caspi.

Một góc Biển Caspi. Ảnh: MNN
Caspi không thông ra biển hay đại dương nên được tính là hồ và được gọi là biển do người La Mã cổ đại khi đến đây, nhận thấy nước có vị mặn. Tên gọi được đặt theo bộ lạc Caspi, những người từng sinh sống ở phía tây của hồ.
Theo World Atlas, Biển Caspi là hồ nước lớn nhất thế giới với diện tích bề mặt 371.000 km2 và thể tích 78.200 km3. Đây là hồ nước mặn duy nhất nằm trong top 10 hồ nước lớn nhất thế giới. Biển Caspi cũng là hồ sâu thứ ba thế giới với phần sâu nhất đạt 1.025 m và độ sâu trung bình là 211 m.
Câu 2: Hồ nước ngọt nào lớn nhất thế giới về thể tích đồng thời là hồ sâu nhất và lâu đời nhất thế giới?