![]() |
Màn hình Plasma 42", CMP4212U, của Hitachi. |
Hitachi, hãng điện tử gia dụng lớn nhất Nhật Bản, vẫn chọn Plasma là đích để nhắm tới mà theo hãng đây là thị trường đầy hứa hẹn, và coi nó là công nghệ flat-panel xứng đáng nhất thay thế cho CRT.
Fujitsu Hitachi Plasma Display (FHP) - một công ty liên doanh do Hitachi đóng góp 80,1% trong tổng vốn đầu tư ban đầu và 19,9% còn lại là vốn của Fujitsu - cho biết: trong tháng 3/2004 công ty đã đầu tư 75 tỷ yen vào một nhà máy ở quận Miyazaki, hiện đang được xây dựng và hoàn thiện để đầu năm 2006 có thể chính thức đi vào hoạt động vào và cho sản lượng ban đầu dự tính là 50.000 màn hình/tháng.
Nhưng Hitachi, gần đây lại quyết định sẽ làm gia tăng cổ phần của mình tại công ty FHP từ 50% cổ phần hiện tại, với dự kiến đầu tư tiếp 10 tỷ yên nâng tổng số vốn đầu tư vào nhà máy này lên 85 tỷ yen, để đưa sản lượng hàng tháng lên 100.000 màn hình/tháng nhưng lùi thời gian bắt đầu hoạt động từ quý I/2006 sang quý II hoặc năm 2007. Như vậy, Hitachi hầu như dồn tất cả vốn vào nhà máy mới này.
FHP là nhà sản xuất màn hình plasma lớn thứ 4 thế giới đứng sau LG, Samsung SDI và Matsushita, nhưng là hãng chịu thua lỗ nặng nề nhất trong cuộc chiến về giá màn hình phẳng flat-panel đang diễn ra rất quyết liệt.
"FHP đã quyết định xây dựng lại dây chuyền sản xuất sao cho hiệu quả hơn nhằm vào mục tiêu thu được thắng lợi trong cuộc cạnh tranh giá cả trong tương lai" Hitachi cho biết.
Hitachi còn tuyên bố hãng sẽ nâng sản lượng hàng tháng của nhà máy này lên 200.000 chiếc tính đến cuối tháng 3/2009, để hãng có được tổng sản lượng là 300.000 chiếc bao gồm sản lượng của một nhà máy khác cũng đặt tại Miyazaki khi đó có sản lượng 100.000 chiếc/tháng.
Giá cổ phiếu của Hitachi trong ngày 28/5 đã tăng lên 2,7% tức 647 yen trong khi cổ phiếu của Fujitsu tăng 1,58% tức 578 yen.
T.B. (theo Reuters)