Hitachi là tên tuổi quen thuộc ở Việt Nam, gắn liền với các sản phẩm như tủ lạnh, máy giặt, máy lạnh… Tuy nhiên, ít người biết rằng Hitachi cũng hoạt động tích cực trong nhiều lĩnh vực khác nhau và ông Ando chia sẻ rằng họ đang muốn thay đổi quan niệm này tại thị trường Việt Nam.
Tại sự kiện Innovation Forum 2014, diễn ra ngày 18-19/11 ở Singapore, đại diện Hitachi khẳng định, trong lĩnh vực CNTT, mục tiêu của hãng tại Việt Nam là nâng tầm hợp tác với FPT và các công ty công nghệ khác. Hitachi và FPT khởi đầu mối quan hệ từ năm 2003 thông qua hợp đồng giữa FPT Software và HitachiSoft (nay là Hitachi Solutions). Năm 2011, hai bên đã cùng ký Biên bản ghi nhớ, tập trung phát triển các giải pháp về hệ thống công, lĩnh vực tài chính, công nghiệp và sản phẩm dịch vụ nền tảng (platform products and services).
Giữa năm 2014, FPT bắt đầu thương mại hoá phần mềm Quản lý đại học Eduprove của Hitachi tại thị trường Việt Nam. Phần mềm này đã được công ty Nhật Bản triển khai thành công tại 18 trường Đại học dưới tên thương mại là Uniprove. Hiện Eduprove được thử nghiệm tại Đại học FPT Đà Nẵng theo hình thức SaaS.
Cũng trong khuôn khổ Innovation Forum 2014, ông Keiichi Shiotsuka, Phó chủ tịch Hitachi, cho biết hãng sẽ tiếp tục làm việc với ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT, nhằm đẩy mạnh hợp tác về giao thông thông minh và các giải pháp CNTT trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
Một người đang tìm hiểu về giải pháp quản lý nội dung di động của Hitachi tại Innovation Forum 2014.
Ngoài giải pháp CNTT, Hitachi cũng sẽ tập trung vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng như đường sắt, xử lý nguồn nước… tại Việt Nam. Tháng 6/2013, Hitachi đã ký hợp đồng trị giá lên đến 37 tỷ yên (gần 8.000 tỷ đồng) với Ban quản lý đường sắt đô thị của UBND TP HCM nhằm cung cấp các hệ thống đầu máy toa xe cho 17 tàu trong khuôn khổ dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị hoàn chỉnh đầu tiên của Việt Nam, dự kiến sẽ bắt đầu đưa vào hoạt động từ đầu năm 2018.
Tháng 3/2013, Hitachi, Toshiba và ITOCHU cùng ký hợp đồng cung cấp gói Hệ thống Giao thông thông minh cho Tổng công ty đầu tư phát triển Đường cao tốc Việt Nam với trị giá ước tính 831 tỷ đồng. Hệ thống thông minh này sẽ được lắp đặt tại tuyến đường cao tốc Bắc Nam đoạn TP HCM - Dầu Giây dài 55 km và sẽ hoạt động trong nửa đầu năm 2017.
Châu An