Thứ bảy, 27/4/2024
Thứ ba, 9/1/2024, 13:02 (GMT+7)

Hiện trường máy bay Su-22 rơi

Quảng NamNhiều mảnh vỡ, động cơ của máy bay Su-22 số hiệu 5880 cháy rụi, vương vãi khắp nơi, cày xới mảnh vườn thuộc phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn.

11h14 ngày 9/1, chiếc Su-22 số hiệu 5880 của Trung đoàn 929, Sư đoàn 372 thuộc Quân chủng Phòng không không quân rơi xuống khối phố Bình Ninh, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, khi đang bay huấn luyện.

Bộ Quốc phòng cho biết Su-22 do đại úy phi công Đỗ Tiến Đức, Phi đội trưởng Phi đội 1 điều khiển, cất cánh lúc 11h04. Khoảng 10 phút sau, phi công báo máy bay gặp sự cố không thể về hạ cánh.

"Phát hiện sự cố, phi công đã điều khiển máy bay vào vị trí an toàn và nhảy dù trước khi Su-22 rơi", thượng tá Đoàn Thế Sơn, Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không Không quân nói với VnExpress.

Ông Trần Úc, Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, cho hay sức khỏe phi công ổn định, đã được đưa về Trạm Radar 41 ở phường Điện Nam Bắc nghỉ ngơi.

Các mảnh vỡ vương vãi khắp nơi, cày xới một mảnh vườn. Nhiều bộ phận của máy bay bị vỡ, cháy rụi.

Các bộ phận của máy bay nằm vương vãi trên vườn rau. Một vạt rau trong vườn này cũng bị héo úa vì sức nóng của máy bay.

Bánh máy bay bị văng xuống ruộng rau muống.

Một góc nhà dân bị sập tường, mái tôn sau va chạm, diện tích hư hỏng khoảng 100 m2.

Anh Nguyễn Thanh Quốc, 37 tuổi, cùng gia đình đang xem tivi ở gian nhà trên thì nghe tiếng nổ, sau đó ngói từ mái nhà rơi xuống. Chạy ra xem, anh thấy mái ngói rơi lả tả, tường và mái gian nhà dưới đổ sập. Máy bay rơi tại khu đất trống cách nhà anh vài chục mét, khói bốc lên nghi ngút, mảnh vỡ văng nhiều nơi.

Ngay sau sự cố, hàng chục cảnh sát chữa cháy, xe cứu hỏa, cứu thương tới dập tắt khói lửa, đưa các mảnh vỡ khỏi hiện trường.

Hiện, lực chức năng vẫn căng dây bảo vệ hiện trường, đồng thời yêu cầu người dân ra khỏi khu vực máy bay rơi.

Vị trí máy bay Su-22 rơi. Đồ họa: Hoàng Khánh

Chỉ huy bay lệnh cho phi công cố gắng đưa máy bay ra khỏi khu đông dân cư và nhảy dù. Đại úy Đức đã nỗ lực bay ra xa khu dân cư và nhảy dù tại vị trí cách trục đường băng về phía Nam 19 km thuộc xã Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn.

Nhân chứng vụ máy bay rơi: 'Tiếng nổ rung cả nhà'
 
 

Nhân chứng kể lại khoảnh khắc máy bay rơi. Video: Đắc Thành - Huy Mạnh - Đỗ Nam

Đắc Thành - Nguyễn Đông