Theo điều 65, 66 Luật Đất đai 2013, việc hiến đất được hiểu là "tự nguyện trả lại đất". Tuy nhiên, quá trình thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền chỉ được thực hiện khi có văn bản trả lại đất của chủ sở hữu, sau đó uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền phải ban hành quyết định thu hồi đất với diện tích gia đình bạn trả lại.
Dữ liệu bạn đưa ra không nói rõ là UBND đã có văn bản thu hồi đất hay chưa, việc bạn hiến đất đã được lập thành văn bản chưa? Đáp án cho câu hỏi của bạn "có nên đòi bồi thường hay không?", phụ thuộc điều này.
- Trong trường hợp đã có văn bản. bạn không còn quyền sử dụng đất với phần đã hiến tặng, phần này sẽ thuộc quản lý của UBND. Nói cách khác, lúc này phần đất mà người dân đã hiến sẽ bị cắt khỏi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của họ.
Diện tích này thay vì là phần đất sử dụng riêng của gia đình đã đưa vào làm phần đất sử dụng chung của cộng đồng và trên danh nghĩa là đất ủy ban chịu sự quản lý của nhà nước. Do đó, bạn không có quyền yêu cầu UBND xã bồi thường về việc không trồng trọt được trong 10 năm qua.
Để tránh lãng phí tài nguyên, bạn cũng có thể làm đơn yêu cầu UBND cho phép hộ gia đình bạn hoặc các hộ xung quanh thực hiện canh tác trên phần đất của mình trong thời gian chờ xử lý một hộ không đồng ý hiến đất mở rộng kênh.
- Trong trường hợp chưa có văn bản: Bạn nên làm đơn kiến nghị lên chính quyền xã làm công tác tư tưởng đến hộ dân còn lại. Nếu vẫn không giải quyết được, bạn có quyền kiến nghị để được xem xét để được giao lại đất.
Theo Điều 4 Thông tư 30/2014/TT-BTNM, cụ thể là lúc này người dân cần chuẩn bị Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này, tới Phòng Tài nguyên và Môi trường của UBNS cấp huyện để được giải quyết.
Luật sư Nguyễn Đại Hải
Công ty Luật TNHH Fanci