Heineken Việt Nam vừa công bố báo cáo phát triển bền vững lần thứ 5, đánh dấu những thành tựu nổi bật trên hành trình "Chọn sống xanh", tạo ra những giá trị bền vững cho cộng đồng với phương châm "Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn".
Theo đó, doanh nghiệp không chỉ thực hiện phát triển bền vững trong khuôn khổ nội bộ mà còn tích cực chia sẻ sáng kiến đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong chuỗi cung ứng và cộng đồng các doanh nghiệp phát triển bền vững.
"Heineken Việt Nam luôn nhiệt tình chia sẻ những sáng kiến phát triển bền vững tuyệt vời. Tôi đã vận dụng nhiều sáng kiến hay như Quy tắc Bảo vệ Bản thân, hoạt động bảo vệ nguồn nước và nhiều sáng kiến khác để cải tiến các hoạt động phát triển bền vững tại công ty tôi", ông Hoàng Anh Dũng - đại diện Công ty May mặc Hoàng Nguyễn, một nhà cung cấp của doanh nghiệp cho biết.
Doanh nghiệp cũng liên tục tổ chức những chương trình định hướng dành cho các nhà phân phối mới với mục tiêu hỗ trợ và cải thiện kỹ năng quản lý, kinh doanh, từ đó góp phần phát triển năng lực của các đối tác thương mại. Có thể kể đến trường hợp nhà phân phối Trần Thanh Cang tại tỉnh Tiền Giang. Năm 2018, doanh thu hàng tháng của nhà phân phối này đã cao gấp 8 lần so với năm 2014 nhờ nâng cao sự linh hoạt trong kinh doanh và lợi thế cạnh tranh.
Những thành tựu trên hành trình phát triển bền vững của Heineken Việt Nam được chia sẻ trong buổi giới thiệu báo cáo phát triển bền vững vào trung tuần tháng 6 vừa qua cho thấy tâm huyết doanh nghiệp khi theo đuổi phương châm "Chọn sống xanh" trong toàn bộ chuỗi hoạt động kiến tạo giá trị bền vững cho hành tinh, con người, hướng đến sự thịnh vượng chung.
Báo cáo cũng chỉ rõ, yếu tố con người đặt lên hàng đầu, thể hiện qua việc tiếp tục sáng tạo, triển khai những chiến dịch nâng cao nhận thức và thúc đẩy văn hóa "Uống có trách nhiệm" và "Đã uống rượu bia - Không lái xe" tiếp cận hơn 30 triệu người tiêu dùng. Doanh nghiệp cũng duy trì mục tiêu tạo môi trường làm việc an toàn, tập trung đầu tư đáng kể vào các chương trình đào tạo, nhất là chương trình huấn luyện về an toàn đường bộ.
Đặt mục tiêu "bảo vệ hành tinh vì một Việt Nam tốt đẹp hơn", Heineken triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn nhằm tái chế gần 99% phế thải hoặc phụ phẩm. Hiện đã có 4 trong 6 nhà máy được đáp ứng đủ nhu cầu nhiệt năng để nấu bia từ năng lượng tái tạo và nhiên liệu sinh khối, không phát thải carbon. Doanh nghiệp cũng giảm tải 2.500 tấn phát thải CO2 chỉ riêng trong hoạt động kho vận, xử lý 100% nước thải đạt và vượt chuẩn, an toàn với môi trường.
Năm qua doanh nghiệp còn trực tiếp và gián tiếp tuyển dụng, hỗ trợ 166.000 việc làm trên toàn chuỗi cung ứng của công ty, tăng 50% so với năm 2014, đóng góp gần 1% trong tổng GDP của Việt Nam, tăng 50% so với mức đóng góp GDP cách đây 5 năm.
Năm 2018 cũng là thời điểm Heineken Việt Nam nhận những giải thưởng danh giá nhờ tiên phong tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng. Trong đó có giải thưởng "Doanh nghiệp phát triển bền vững nhất Việt Nam" trong lĩnh vực sản xuất năm thứ hai liên tiếp do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) bình chọn.
Vào ngày 10/7 vừa qua, Heineken Việt Nam đã được vinh danh một trong những doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất châu Á hai năm liên tiếp, do tạp chí HR Asia công bố.
Đại diện doanh nghiệp cho biết, phương châm "Chọn sống xanh để phát triển bền vững" là thách thức nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội đối với Heineken toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng.
"Bằng việc tập trung kiến tạo giá trị bền vững, Heineken Việt Nam có thể đảm bảo 'Chọn sống xanh' là cách tiếp cận bền vững, bởi những sáng kiến liên tục và chủ động mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, cộng đồng và môi trường", đại diện công ty khẳng định.
Minh Anh