Hai hành tinh có những điểm tương đồng về kích thước, độ nghiêng, cấu trúc, thành phần, và thậm chí sự hiện diện của nước trên bề mặt.

Sao Hỏa có bán kính khoảng một nửa bán kính Trái Đất. Ảnh minh họa: NASA
Về kích thước và khối lượng, Trái đất và Hỏa tinh rất khác nhau. Universe Today thông tin, với bán kính trung bình 6.371 km và khối lượng 5,97 × 10^24 kg, Trái đất là hành tinh lớn thứ năm và nặng thứ năm trong hệ Mặt Trời, đồng thời lớn nhất trong số bốn hành tinh đất đá ở vòng trong.
Trong khi đó, Sao Hỏa có bán kính khoảng 3.396 km ở đường xích đạo (3.376 km ở vùng cực), tương đương với khoảng 0,53 Trái đất. Tuy nhiên, khối lượng của nó chỉ là 6.4185 x 10^23 kg, khoảng 10,7% của Trái Đất.
Câu 5: Điều nào sau đây mô tả đúng về Sao Hỏa?
a. Chất hữu cơ tồn tại trên Sao Hỏa