Năm 2014, xe Curiosity phát hiện dấu vết của hợp chất chứa carbon trong đá và khí methane trong bầu khí quyển của hành tinh đỏ. Reuters cho biết đây là sự kiện đánh dấu lần đầu tiên tìm thấy chất hữu cơ trên bề mặt hành tinh láng giềng của Trái Đất, mở ra các cơ hội nghiên cứu nguồn gốc sự sống ở đây.

Mô phỏng xe Curiosity có nhiệm vụ khám phá Sao Hỏa. Ảnh: NASA
Các đáp án còn lại không chính xác. Khí quyển Trái Đất đậm đặc hơn 100 lần so với khí quyển Sao Hỏa. Theo Space, do ở xa Mặt Trời hơn và bầu khí quyển quá mỏng để giữ nhiệt, hành tinh đỏ có nhiệt độ bề mặt trung bình là khoảng âm 60 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ trung bình của Trái Đất là 16 độ C.
>>Quay lại