Theo Cục Hàng không Việt Nam, từ lúc thí điểm mở lại các đường bay quốc tế đầu năm nay, lượng khách quốc tế đạt hơn 103.000 người trong tháng 1, đến hết ngày 14/2 là 153.000 khách. Năm trước, trung bình khách quốc tế đi/đến Việt Nam khoảng 40.000-50.000 người mỗi tháng.
Những ngày này, sân bay Nội Bài đón 2.500-3.000 hành khách về nước, giảm so với dịp Tết cao điểm với khoảng 5.000 người mỗi ngày.

Những du khách quốc tế đầu tiên tham quan phố cổ Hội An (Quảng Nam), tháng 11/2021. Ảnh: Duy Hậu
Từ 15/2, Việt Nam dỡ bỏ hoàn toàn hạn chế tần suất khai thác với các chuyến bay quốc tế. Nhiều chuyến thường lệ chở khách đã được các hãng bay nước ngoài nối lại giữa Việt Nam với Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Bắc, Hong Kong (Trung Quốc), Singapore, Thái Lan, Campuchia, Lào, Australia, Đức, Nga, Pháp, Anh, Hoa Kỳ, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, UAE.
Các hãng hàng không trong nước cũng đã mở lại đường bay thường lệ đến 15 quốc gia/vùng lãnh thổ như trước dịch. Một số điểm đến chưa mở lại là Indonesia, Myanmar, Ấn Độ, Bắc Kinh/Quảng Châu.
Dự kiến từ tháng 7, mạng bay quốc tế của các hãng hàng không sẽ được phục hồi trở lại như giai đoạn trước đại dịch Covid-19, với tần suất bay đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu và giờ bay phù hợp với mọi hành khách.
Đầu tháng 4/2020, trong bối cảnh dịch Covid bùng phát mạnh trên thế giới, Việt Nam dừng toàn bộ đường bay thương mại với các nước, vùng lãnh thổ. Một số hãng hàng không sau đó đã được khai thác lại các chuyến bay quốc tế, song chỉ chở hàng hóa vào và chở khách từ Việt Nam đi.