Từ đầu năm đến nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã 6 lần mở kho, xuất số cho các mạng di động. Đầu số 09 hết lại đến lượt mã số 01 mở ra, thuê bao kéo dài tới 11 số cũng không giúp các doanh nghiệp khỏi nguy cơ cháy số.
Các nhà khai thác vin vào cái cớ tốc độ phát triển quá nhanh, xu hướng xài tới 2-3 điện thoại di động của khách hàng cộng với lượng thuê bao ảo, thuê bao khoá hai chiều lưu trên mạng khiến cho nhu cầu sử dụng đầu số tăng cao. Thế nhưng có một thực tế là, kể từ khi cơn sốt số sim đẹp nổi lên, những con số 78 (thất bát), 67 (xấu bẩn), 104 (thập tử) trở thành mối lo ngại của người sử dụng. Khách hàng chê hoặc sợ gặp vận xui khi sử dụng nên những số sim này bán rất chậm dù các cửa hàng đại lý liên tục khuyến mãi, hạ giá bán.
![]() |
|
Nhiều cửa hàng đại lý trưng bày biển bán số điện thoại đẹp. Ảnh: Hoàng Hà. |
Theo thống kê của các nhà khai thác dịch vụ, mỗi mạng di động luôn có khoảng 1-2 triệu sim đã tung ra thị trường nhưng chưa được kích hoạt. Lượng thẻ này được phân phối đều cho khoảng 4.000-5.000 cửa hàng, đại lý trên toàn quốc. Nếu tính giá trị của mỗi thẻ sim hiện là 67.000 đồng thì số tiền "chết" ở mỗi mạng di động vào khoảng trên dưới 130 tỷ đồng. Như vậy với 5 doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ là Viettel, MobiFone, VinaPhone, S-Fone và EVN Telecom thì con số này lên tới 650 tỷ đồng.
Về lý thuyết, một mã mạng di động (gồm 10 hoặc 11 số) khi tung ra thị trường sẽ tương ứng với khoảng 10-11 triệu thuê bao. Trong số đó, mất khoảng 200.000 số không sử dụng được vì trùng với mã gọi đường dài hoặc quốc tế, các số của dịch vụ gọi tắt 113, 115... hoặc số chọn của các hãng taxi, dịch vụ thương mại. Như vậy, hiệu suất tối đa của mạng di động “gạn” lắm cũng chỉ được 60-70% (khoảng 6-7 triệu thuê bao). Trong số này lại mất khoảng 1-2 triệu thuê bao xếp vào diện "xấu", bị tồn lại trong các cửa hàng, đại lý. Những thuê bao xấu cứ tồn tại từ năm này đến năm khác nên dẫn đến nghịch lý là doanh nghiệp cháy số, thuê bao cứ dài ra tới 11 chữ số mà thẻ sim vẫn thừa tới con số hàng triệu trên thị trường. Thế nhưng, các nhà khai thác lại khó thu hồi lượng sim này để sử dụng vào mục đích khác bởi lẽ nó nằm rải rác ở các đại lý, cửa hàng.
Trao đổi với VnExpress.net, các đơn vị cung ứng mạng di động đều thừa nhận không dễ gì thay đổi quan niệm về sim điện thoại đẹp - xấu trong khách hàng. Do vậy, dù biết là lãng phí tiền của, tài nguyên số nhưng những số điện thoại trúc trắc, khó nhớ hoặc bị coi là chứa đựng yếu tố không may mắn đồng loạt bị ế trong kho. Thậm chí các cửa hàng có đại hạ giá bằng khách khuyến mãi, tặng tiền... thì người tiêu dùng cũng chỉ xài kiểu tạm bợ: Hết tiền trong tài khoản thì bỏ.
MobiFone cho rằng không có nhà khai thác nào sử dụng hết 100% kho số mà chỉ cố gắng ở mức tối đa. Tình trạng này cũng xảy ra ở nhiều nước trên thế giới. Nguyên tắc là mỗi khi tung ra dải số mới, nhà cung cấp sẽ chia đều cho các đại lý (gồm cả số đẹp và số không đẹp). Đại lý nào cũng muốn bán được nhiều hàng để ăn hoa hồng, họ sẽ có cách giảm giá hay khuyến mãi cho khách hàng.
Viettel thì cho rằng số đẹp hay xấu tuỳ thuộc vào quan điểm của từng người chứ chưa có một tổ chức hay đơn vị thứ 3 nào đưa ra các quy tắc, chuẩn mực cho một số điện thoại có khả năng đem lại may mắn hay rủi ro cho người sử dụng.
Theo khảo sát của VnExpress.net, hầu hết những người nằm trong danh sách 100 người giàu trên sàn chứng khoán năm 2007 VN đều không sử dụng số điện thoại đẹp thuộc hàng "tứ quý" - 8888 hay "lộc phát" - 6868... Thậm chí các VIP còn dùng cả kiểu số "tứ tử - 44", "thất bát - 78" mà giới chơi sim thường kiêng dùng. Chủ tịch Saigon Invest Group Đặng Thành Tâm dùng số có đuôi 4450, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ điện lạnh Nguyễn Thị Mai Thanh dùng số 2347, đều không có gì đặc biệt. Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB Phạm Trung Can cũng sử dụng số 7894.
Phan Linh Anh
